Tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 59 diễn ra tại thành phố Munich, miền Nam nước Đức, lãnh đạo các nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đêm qua đã kêu gọi tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đã kéo dài gần tròn 1 năm.
Phát biểu tại cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bên lề Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh Mỹ và Anh đang là những nước dẫn đầu các nỗ lực viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian qua. Theo Thủ tướng Anh, giờ là lúc để tăng cường viện trợ cho Ukraine với các trang thiết bị và khí tài theo tiêu chuẩn NATO.

Hội nghị an ninh MUNICH: NATO kêu gọi tăng cường viện trợ UKRAINE
Sau Mỹ, Anh là nước cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine với tổng giá trị các gói viện trợ lên đến 2,3 tỷ bảng trong năm ngoái. Ngoài ra, Anh còn hỗ trợ huấn luyện 20 ngàn binh sĩ và phi công Ukraine.
Cùng ngày, trong khuôn khổ hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định các nước đồng minh NATO đang có sự nhất trí và đoàn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong các cam kết hỗ trợ Ukraine.
Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Ukraine cần được hỗ trợ nhanh chóng và ổn định các khí tài quân sự của Mỹ trong năm 2023.
Cũng bên lề Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây kêu gọi các nước đồng minh viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine.
Hồi tháng trước, Đức đã cấp phép cho các nước sở hữu dòng xe tăng này gởi chúng qua Ukraine. Hiện, nhiều nước thành viên NATO gồm Canada, Na Uy, Bồ Đào Nha, Ba Lan đã cam kết sẽ viện trợ dòng xe tăng này cho Ukraine trong thời gian tới.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *