Bên bờ hạnh phúc

Quang cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Văn Thành đã công bố Nghị định 16 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Vĩnh Long trực thuộc tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc TXVL.

Theo đó, thành phố Vĩnh Long có diện tích tự nhiên trên 4.800ha và 147.039 nhân khẩu, 11 đơn vị hành chính, với 7 phường và bốn xã, gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 8, Phường 9, xã Trường An, xã Tân Ngãi, xã Tân Hòa, xã Tân Hội.

Ông Phan Anh Vũ đã giới thiệu những thành tựu kinh tế, xã hội chủ yếu của thị xã trong quá trình thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về việc đưa TXVL lên thành phố trực thuộc tỉnh và những nhiệm vụ cần tiếp tục phấn đấu để thành phố Vĩnh Long thật sự xứng tầm với tên gọi mới.

Thực hiện Nghị định 16 của Chính phủ, từ ngày 04/5/2009, các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn TXVL sẽ bắt đầu chính thức hoạt động theo con dấu, tên gọi mới là thành phố Vĩnh Long. Các loại giấy tờ, giao dịch liên quan đã ký trước ngày 04/5/2009 vẫn giữ nguyên giá trị, không phải thay đổi.

Trong buổi họp báo, Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng thông báo kế hoạch chương trình lễ công bố thành lập thành phố Vĩnh Long dự kiến tổ chức vào tối 30/4 tại sân vận động tỉnh cùng với mít tinh kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng Vĩnh Long, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

Ngoài ra, để chào mừng sự kiện TXVL lên thành phố, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ 30/4, 1/5 và 19/5, tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT như: Giải đua ghe ngo, giải đua xe mô tô 125 phân khối, chương trình biểu diễn nghệ thuật – thời trang, hội thi lân – sư – rồng, giải chạy việt dã, phát động phong trào “Làm xanh, sạch, đẹp thành phố Vĩnh Long” v.v…

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *