Bên bờ hạnh phúc

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay, ông  Bùi Văn Nghiêm, ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lữ Quang Ngời, phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, cơ quan thường trú thông tấn xã Việt Nam tại Vĩnh Long và tạp chí văn học nghệ thuật tỉnh.

Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông

Tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, ông Bùi Văn Nghiêm, ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực của báo chí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Long. Bằng nhiều hình thức, báo chí đã tuyên truyền kịp thời các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Từ đó nhân dân nhận thức đầy đủ, chấp hành và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đặc biệt báo chí đã tuyên truyền tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu hiện nay, ông Bùi Văn Nghiêm mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của những người làm báo, đoàn kết xây dựng cơ quan ngày càng phát triển; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp thực hiện mục tiêu kép của tỉnh, nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết tỉnh Đảng bộ đã đề ra.

Trâm Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *