Bên bờ hạnh phúc

Với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu năm 2017 đã mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, mới lạ, hấp dẫn khách du xuân.

Trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, Đường hoa Tết có tổng chiều dài khoảng 720m; trong đó đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính: Mùa xuân trên Thành phố mang tên Bác, Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình và Khát vọng ngời sáng.

Các tiểu cảnh như thuyền trái cây sông nước, gà đạp xe hoa, hồ sen ánh sáng, mô hình tàu metro chuyển động, mâm ngũ quả ngày Tết, rừng thiên nhiên rực sáng, trứng gà màu sắc, khu vườn trẻ thơ, khu nông nghiệp công nghệ cao… góp phần làm đường hoa lung linh trong mắt khách tham quan. Những gam màu đầm ấm, rực rỡ, tươi sáng và cũng rất hiện đại của các đại cảnh, tiểu cảnh vừa thể hiện hồn dân tộc đồng thời chứa đựng ý nghĩa sung túc và đầm ấm của một mùa xuân mới. 

 

Đại cảnh “Xuân sum họp” khắc họa hình ảnh gia đình gà đầm ấm, sung túc, sum vầy được đặt ở vị trí trung tâm. Linh vật gà trống cao 3,5m; gà mái cao 2,8m và 15 gà con cao 0,6m. Trong thân gà trống có gắn mô tơ điện, có thể chuyển động cất tiếng gáy 
Tiểu cảnh “Thành phố thông minh” với hình ảnh đoàn tàu metro chạy quanh biểu tượng công nghệ số thể hiện khát vọng người dân không ngừng tiếp cận công nghệ để xây dựng TPHCM ngày càng phát triển 
Những quả trứng cao khoảng 1,5m được tạo hình mỹ thuật hiện đại. Mỗi quả tượng trưng cho một tháng trong năm. 

 

Đường hoa năm nay gồm rất nhiều đại cảnh, tiểu cảnh thể hiện hình ảnh thành phố công nghệ, năng động, hiện đại, nghĩa tình, luôn yêu chuộng hòa bình; thể hiện khát vọng của nhân dân TPHCM quyết tâm cùng cả nước, vì cả nước bứt phá, đi đầu trong đổi mới và phát triển. Hơn hết, đường hoa tết khơi gợi lòng tự hào về những giá trị văn hóa và thành tựu của TPHCM trong công cuộc xây dựng đất nước, trên tinh thần hợp tác hữu nghị và phát triển bền vững. 

Nguồn: VÕ THẮM (SGGPO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *