Bên bờ hạnh phúc

Một bức tranh bản đồ Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ, cùng các danh lam thắng cảnh có diện tích 5×2 m, do sinh viên trường ĐH Y Dược TP.HCM vẽ được đặt ở hành lang trường.

Gần 1 tháng nay, ở khu vực hành lang của Khoa Dược – ĐH Y Dược TP.HCM (đường Đinh Tiên Hoàng, Q.1) có một bức tranh vẽ bản đồ Việt Nam cỡ lớn được đặt trên tường và kịch trần nhà.

Bức tranh được vẽ bằng màu nước, với chiều dài 5 m, chiều rộng 2 m, được đặt ở hành lang trường

 

Bản đồ do sinh viên khoa Dược vẽ vào dịp thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Bức tranh được vẽ bằng màu nước.

Hình ảnh quần đảo Trường Sa cùng cột mốc chủ quyền của Việt Nam được thể hiện rõ ràng trong tranh.

 

Điểm đặc biệt của bản đồ này là hình ảnh các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của mỗi miền như Vịnh Hạ Long, Khuê Văn Các, Chùa Cầu, nhà Rông, tòa nhà Bitexco… được thể hiện qua qua nét vẽ sinh động của sinh viên. Ngoài ra, hình ảnh 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thể hiện rõ ràng, nổi bật.

Hình ảnh khu vực miền Trung và miền Bắc với quần đảo Hoàng Sa, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng từng vùng như Vịnh Hạ Long, Khuê Văn Các, Chùa Cầu… qua nét vẽ sinh động của sinh viên.

Nguồn: Zing.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *