Bên bờ hạnh phúc

Băng qua vòng cực Bắc, ghé thăm làng của ông già Noel, xem vẻ đẹp kỳ ảo của Northern Lights… là những điều thú vị có một không hai khiến du khách lũ lượt kéo về Lapland, Phần Lan vào mùa Giáng sinh mỗi năm.

 

Đến thăm ngôi làng huyền thoại của ông già Noel bạn chắc chắn sẽ thích mê khi trải nghiệm cảm giác hồi hộp lướt qua khu rừng phủ đầy tuyết trên chiếc xe kéo tuần lộc, trượt tuyết, tắm hơi… hay thưởng thức một tách cà phê, bánh ngọt và ngắm nhìn những tia cực quang kỳ ảo trên nền trời xanh thẳm.

Dưới đây là 10 điều mà bạn chắc chắn sẽ thích thú khi đến quê hương của ông già Noel:

1. Khám phá khu rừng tuyết trên xe tuần lộc

 

Tuyết phủ đến 200 ngày mỗi năm là điều kiện thuận lợi để bạn trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi lướt qua rừng phủ đầy tuyết trong một chiếc xe trượt tuyết tuần lộc. Vì vậy, hãy thử ngồi trên xe trượt tuyết được kéo bởi những chú chó Husky hoặc tuần lộc, nhàn nhã khám phá khắp nẻo Lapland theo đúng phương pháp mà những cư dân nơi đây đã sử dụng trong nhiều thế kỷ.

2. Ngắm cực quang

 

Các tia cực quang màu tím, xanh lá thường xuất hiện nhiều nhất ở phía Bắc Phần Lan vào những đêm ít mây. Đây được xem là một trong những màn trình diễn ngoạn mục nhất của tự nhiên mà bạn được chiêm ngưỡng trong chuyến viếng thăm Phần Lan.

3. Thăm ngôi làng của ông già Noel

 

Kể từ khi ông già Noel tuyên bố Rovaniemi, Lapland là quê hương của mình thì ngôi làng này đã trở thành trung tâm của ngành công nghiệp dịch vụ tại Phần Lan. Hằng năm Santa Claus dành thời gian để chăm sóc, nâng cao phúc lợi của trẻ em, cũng như truyền bá những tin nhắn yêu và thương đến khắp thế giới. Rovaniemi là nhà chính thức của Santa Claus.

Điểm nổi bật của ngôi làng là “Bưu điện Santa”, nơi trẻ em được chào đón với hàng tấn quà Giáng sinh và đây cũng là văn phòng chính thức của Santa Claus. Một điểm thu hút nữa là dòng sơn màu trắng đánh dấu điểm cực Bắc bán cầu và các tác phẩm điêu khắc đá tuyệt đẹp.

4. Vui chơi ở Santa Park

 

Từ ngôi làng của ông già Noel, bạn có thể đi bộ một khoảng nhỏ đế đến với Santa Park, công viên giải trí dưới lòng đất và một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Rovaniemi. Không chỉ được cưỡi xe trượt tuyết, ngắm phòng trưng bày tuyết tuyệt đẹp, bạn còn có thể mua sắm những món quà đặc biệt nơi đây và tham gia vào nhà bếp nổi tiếng Mrs Claus cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

5. Trượt tuyết

 

Yllas là điểm trượt tuyết nổi tiếng ở Phần Lan với những đường trượt tuyết thử thách kéo dài trên 2 ngôi làng là Akaslompolo và Yllasjarvi. Đây được xem là thiên đường cho những ai đam mê trượt tuyết và ngắm tuyết rơi.

Ngoài các môn thể thao mùa đông, khu nghỉ mát trượt tuyết Yllas còn nhiều hoạt động giải trí khác như cưỡi tuần lộc, trượt tuyết, cưỡi ngựa và ngay cả bơi trong hố băng dành cho những du khách can đảm nhất.

6. Thăm trang trại Levin Lapinkyla

 

Levin Lapinkyla là một trang trại truyền thống ở Lapland, đến đây bạn sẽ được chào đón bởi những làn khói trắng xóa, ấm áp từ các nhà tắm hơi, cưỡi tuần lộc và nếm những món ăn ngon tuyệt.

Không những vậy bạn chắc chắn sẽ thích mê với những sinh vật đáng yêu sinh sống tại đây như: lạc đà Nam Mỹ, tuần lộc, cừu, dê, thỏ, chuột lang và các loài chim dễ thương khác.

7. Thăm bảo tàng Arktikum

 

Nằm bên bờ sông Ounasjoki xinh đẹp, Arktikum không chỉ là điểm văn hóa chính ở Rovaniemi mà còn là điểm tham quan cực kỳ thu hút du khách ở Phần Lan với những nét đẹp về lịch sử, văn hóa lôi cuốn của Phần Lan và vùng Bắc Cực từ thời tiền sử đến nay.

8. Tắm hơi

 

Những phòng xông hơi ấm áp kiểu cổ luôn là một phần không thể thiếu của Lapland. Vì thế bạn có thể trải nghiệm chúng ở mọi nơi: trong các khu nhà, khách sạn hoặc ở những nơi công cộng. Thú vị hơn bạn có thể vừa chiêm ngưỡng khung cảnh tuyết trắng tuyệt đẹp vừa được thư giãn, tắm hơi trong phòng tắm biệt lập.

9. Thăm bảo tàng SIIDA

 

Nằm trên hồ Inari, SIIDA là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất ở Phần Lan, bao gồm hội trường triển lãm chính, mô tả hệ sinh thái Bắc Lapland theo mùa và những nét đẹp của nền văn hóa, lịch sử hấp dẫn Sami. Ngoài ra, SIIDA còn có một bảo tàng ngoài trời tuyệt đẹp mở vào mùa hè.

10. Cắm trại ở Lapland

 

Không chỉ có dịp gặp ông già Noel, bạn còn có thể vượt qua vòng Bắc cực huyền diệu mỗi ngày và cắm trại trong những ngôi nhà tuyết. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời khi bạn có thể ngắm nhìn vẻ đẹp như tranh vẽ của thiên nhiên vả  chơi đùa bên những lớp tuyết trắng xóa.

Nguồn: Trúc Linh ( Travelaway.me / PNO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *