Bên bờ hạnh phúc

Ngày 03/03/2021, báo cáo về kết quả hoạt động tại Phiên họp thứ 3, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền Hoàng Thanh Tùng cho biết thời gian tới các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Sách Hỏi đáp về bầu cử được đăng tải trên http://hoidongbaucu.quochoi.vn và http://quochoi.vn để người dân và cơ quan, tổ chức tra cứu.

Về các hoạt động của Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền từ sau Phiên họp thứ Hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia đế nay, Phó trưởng Tiểu ban Hoàng Thanh Tùng cho biết, Tiểu ban đã hoàn thành việc phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc soạn thảo, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn công tác bầu cử của các cơ quan hữu quan theo yêu cầu của Hội đồng Bầu cử quốc gia, kịp thời phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ sau phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia đến nay, Tiểu ban Văn bản Pháp luật và Thông tin, tuyên truyền đã tập trung vào công tác tham mưu cho Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành văn bản trả lời, hướng dẫn địa phương và các cơ quan, tổ chức có luên quan trong việc thực hiện công tác tổ chức bầu cử. Theo đó, tính từ ngày 18/01/2021 đến ngày 26/02/2021, Tiểu ban Văn bản Pháp luật và Thông tin, tuyên truyền đã trực tiếp nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành 16 văn bản trả lời, hướng dẫn về công tác bầu cử kịp thời, đúng thời hạn. Nội dung trả lời, hướng dẫn tập trung vào các vấn đề như: sử dụng mẫu con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử, độ tuổi của người ứng cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, công tác hiệp thương và tổ chức các hội nghị bầu cử ở các địa phương có dịch Covid-19…

Toàn cảnh Phiên họp thứ 3, Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Bộ phận thường trực Tiểu ban đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật trực tiếp tham gia biên tập, góp ý vào Dự thảo cuốn sách Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Dự thảo cuốn sách đã được chỉnh lý theo hướng bám sát quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản pháp luật khác có liên quan. Nội dung của cuốn sách đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia http://hoidongbaucu.quochoi.vn và Cổng Thông tin điện tử Quốc hội http://quochoi.vn từ ngày 19/02/2021 để tất cả người dân và cơ quan, tổ chức trên cả nước có thể thuận tiện tra cứu.

Tiểu ban Văn bản Pháp luật và Thông tin, tuyên truyền cũng chỉ đạo bộ phận giúp việc tham gia, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc nghiên cứu, soạn thảo, ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn công tác bầu cử và tham mưu, phục vụ các hoạt động khác của Tiểu ban theo quy chế. Cử đại diện tham dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất do Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Bộ Nội vụ tổ chức.

Đưa tin đầy đủ, chính xác về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, theo Phó trưởng Tiểu ban Văn bản Pháp luật và Thông tin, tuyên truyền Hoàng Thanh Tùng, thời gian qua các cơ quan báo, đài đã tập trung đưa tin về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, các cơ quan báo chí trung ương đã tập trung đưa tin về hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Đặc biệt, nhiều báo, đài đã có các tin, bài giới thiệu, phân tích chi tiết về quy trình tổ chức bầu cử, các tiêu chuẩn về người ứng cử; dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã nhận được 500 tác phẩm của 309 họa sỹ thuộc 56 tỉnh, thành phố tham gia dự thi. Ban tổ chức đã lựa chọn 65 tranh có chất lượng tốt phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia tại địa chỉ http://hoidongbaucu.quochoi.vn đã bắt đầu được vận hành và cần có quy định cụ thể về việc phối hợp biên tập giữa các đơn vị phục vụ bầu cử để nội dung trang được phong phú, cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác.

Thông tin về dự kiến nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới của Tiểu ban Văn bản Pháp luật và Thông tin, tuyên truyền, Phó Trưởng Tiểu ban Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, theo dự kiến tháng 03/2021 và tháng 4/2021, Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền sẽ tổ chức phiên họp của Tiểu ban để thông qua kế hoạch công tác của Tiểu ban.

Giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành các văn bản hướng dẫn, trả lời các cơ quan, tổ chức và địa phương về công tác bầu cử theo phân công. Tổ chức công tác báo chí, đưa tin tuyên truyền về hoạt động của các Tiểu ban và của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chỉ đạo việc đăng tải các văn bản của Hội đồng Bầu cử quốc gia về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội; tổ chức cập nhật thường xuyên trang Thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tổ chức phục vụ việc trả lời phỏng vấn của báo chí về bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phó Trưởng Tiểu ban Văn bản Pháp luật và Thông tin, tuyên truyền Hoàng Thanh Tùng cũng nhấn mạnh, bắt đầu từ ngày 01/03/2021, các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục riêng về bầu cử. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng dự kiến tổ chức lớp tập huấn cho các phóng viên, biên tập viên về công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên báo chí.

Văn phòng Quốc hội xây dựng tài liệu tuyên truyền về bầu cử để giới thiệu những nội dung cơ bản về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Sổ tay phóng viên để cung cấp cho các cơ quan báo chí thuận lợi trong việc đưa tin.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã giao Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội xây dựng kế hoạch tổ chức triển lãm về bầu cử. Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử trực tuyến. Dự kiến sẽ phát động cuộc thi vào tháng 4/2021.

Theo hoidongbaucuquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *