Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều địa phương trong cả nước đang triển khai các phương án vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến phòng ngừa dịch bệnh COVID-19

Các địa phương đang triển khai các phương án tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 ở nước ta, ngày 27/4/2021, Thường trực Ban Bí thư đã có công điện yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch, nhất là trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, số cuộc và hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu của phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh ở địa phương mình; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trong Hướng dẫn số 61 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 vừa được ban hành ngày 4/5 đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp căn cứ vào tình hình thực tế, thống nhất với Ủy ban bầu cử cùng cấp về số lượng và cách thức tổ chức vận động bầu cử phù hợp với thực tế ở địa phương, không nhất thiết phải đảm bảo số cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng dẫn tại Thông tri số 13 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đối với những địa phương ở trạng thái bình thường hoặc thực hiện giãn cách xã hội có thể tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến.

Đối với những nơi đang áp dụng các biện pháp cách ly xã hội hoặc áp dụng biện pháp phong tỏa không thể tổ chức hội nghị theo hình thức tập trung, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo cấp ủy, các tổ chức phụ trách bầu cử cùng cấp lựa chọn hình thức phù hợp, khuyến khích các hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Chẳng hạn, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các tổ chức phụ trách bầu cử, niêm yết, in gửi, đăng tải về chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến địa bàn khu dân cư, hộ gia đình và cử tri. Trường hợp người ứng cử bị mắc COVID-19 đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc đang được cách ly,  khuyến khích các hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến tại tỉnh Hải Dương.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đảm bảo đúng nội dung, chương trình theo quy định của pháp luật về bầu cử; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, ngày 6/5 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến kết nối giữa điểm cầu ở tỉnh và điểm cầu tại trung tâm các huyện, thành phố, thị xã theo từng đơn vị bầu cử. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri thành phố Chí Linh với 8 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến. Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến tới toàn bộ 19 xã, phường trực thuộc để người ứng cử vận động bầu cử.

Theo kế hoạch, hội nghị tiếp xúc giữa cử tri TP Chí Linh với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn sẽ được tổ chức vào ngày 13/5 tới cũng theo hình thức trực tuyến.

Ngày 7/5, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đã quyết định áp dụng hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến để vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử thành phố cũng đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án, bố trí trang thiết bị, kỹ thuật nhằm bảo đảm tín hiệu đường truyền được kết nối đến các điểm từ thành phố đến cơ sở an toàn và thông suốt.

Còn tại tỉnh Nghệ An, tối ngày 6/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đề nghị tạm dừng tất cả các cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh từ ngày 7/5 cho đến khi có kế hoạch thay thế. Trước mắt, địa phương này sẽ tăng cường vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đọc trên loa phát thanh tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên và niêm yết thêm chương trình hành động của các ứng cử viên tại các điểm bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vận động bầu cử đảm bảo an toàn, đúng luật.

Theo kế hoạch, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hội nghị tiếp xúc cử tri đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, cấp huyện ở Lào Cai sẽ tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Đối với ứng cử viên HĐND cấp xã sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp. Yêu cầu đặt ra đối với các hội nghị là phải chuẩn bị, tổ chức đồng bộ, thống nhất, có sự phân công chặt chẽ, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế; tạo không khí thẳng thắn, cởi mở giữa người ứng cử và cử tri; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.

Kiểm tra thiết bị, đường truyền phục vụ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến tại Phú Thọ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước những ngày gần đây, để đảm bảo kế hoạch và tiến độ công tác bầu cử, từ ngày 7 đến ngày 12/5 tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức các hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vận động bầu cử thay cho hình thức đối thoại trực tiếp. Để phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri, tỉnh Phú Thọ đã bố trí 238 điểm cầu tại các đơn vị bầu cử, trong đó có 13 điểm cầu trung tâm tại các huyện, thành, thị và 225 điểm cầu tiếp sóng tại các xã, phường, thị trấn. Đến nay, cơ bản các điểm cầu đều đảm bảo các điều kiện cần thiết sẵn sàng cho hội nghị.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc điều chỉnh hình thức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cũng như văn bản đề nghị phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và Viễn thông Phú Thọ chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các địa phương khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm đảm bảo đường truyền tín hiệu của hội nghị tại các điểm cầu trong tỉnh./.

Theo hoidongbaucu.quochoi.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *