Bên bờ hạnh phúc

Sáng 20/04, đoàn của Hội đồng bầu cử quốc gia đến làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia tham dự.

Về phía tỉnh Vĩnh Long, tiếp và làm việc với đoàn có ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Báo cáo với đoàn, ông Lữ Quang Ngời, cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu theo chủ trương, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Hội đồng bầu cử quốc gia. Đến nay tỉnh đã tổ chức xong Hội hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  100% xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri với 825.198 người. Toàn tỉnh có 1.006 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 16 khu vực bỏ phiếu riêng…

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả mà tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử.  Đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long từ nay đến ngày bầu cử 23/5 cần tập trung thực hiện tốt 5 vấn đề, trong đó, cần phải tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng để lan tỏa nhận thức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương, là dấu mốc quan trọng được tổ chức ngay sau Đại hội Đảng lần thứ 13 đưa đất nước sang một giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu “Các cấp, các ngành của tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục quán triệt đầy đủ các Chỉ thị của Đảng, Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của của Tỉnh ủy và đặc biệt là bám sát các quy định của Luật bầu cử và các hướng dẫn để triển khai cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng yêu cầu cần tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối; lợi dụng mạng xã hội, internet để chống phá bầu cử. Cơ quan Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ y tế, thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản nhằm kịp thời ứng phó khi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử…

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *