Bên bờ hạnh phúc

 Xây dựng nông thôn mới là để người dân nông thôn trực tiếp thụ hưởng. Đến nay hơn nửa đoạn đường trôi qua, đã có 9/22 xã điểm của tỉnh đạt trên 50% các tiêu chí về Nông thôn mới. Con số tuy chưa nhiều, mới chiếm 41% số xã điểm, nhưng nhìn chung đời sống của bà con nông dân ở đây đã có sự thay đổi đáng kể. Đặc biệt là mức sống, mức thụ hưởng được nâng lên.

 

 

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong năm 2012, các xã điểm đã ra sức thi đua thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, triển khai nội dung các tiêu chí theo kế hoạch đề ra, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng mừng.

Trong năm qua, ngoài nguồn kinh phí từ cấp trên, các xã điểm đã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các tiêu chí mà xã có thể tự lực, không cần nhiều vốn như: tiêu chí về bưu điện (TC số 8), tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất (TC số 13), tiêu chí Văn hóa (TC số 16), và tiêu chí về môi trường (số 17). Đồng thời Ban chỉ đạo các xã còn phối hợp tốt với các ngành tỉnh thực hiện hoàn thành các công trình trọng điểm ưu tiên xây dựng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội như: giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế,… làm nền tảng thực hiện cho các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xã cũng tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế góp phần thực hiện các tiêu chí như nhà ở dân cư, thu nhập và hộ nghèo,…

Theo số liệu tổng kết đến cuối năm 2012, trong số 22 xã điểm, chỉ có 2 xã đạt ít tiêu chí nhất là 6 tiêu chí, và có 9 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, theo đó, số tiêu chí đạt nhiều nhất là 12 tiêu chí. Dù đạt ít hay nhiều tiêu chí, nhưng nhìn chung, sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này, rõ ràng đời sống vật chất, lẫn tinh thần của người dân ở các xã điểm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều đáng ghi nhận nữa là, người dân đã nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới là vì lợi ích của chính mình.

Dấu ấn thể hiện rõ nhất là dịp đón xuân Quý Tỵ năm nay. Tuy mỗi nơi không khí mừng Đảng mừng xuân có khác nhau, nhưng ở đâu cũng có chung một niềm phấn khởi, vì những kết quả đạt được từ xây dựng nông thôn mới.

Như mọi năm, cứ đến dịp Mừng xuân đón tết, địa phương này đều tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa thể dục thể thao để tất cả mọi người dân đều có thể tham gia, tuy nhiên năm nay sẽ là một năm đáng nhớ với bà con xã này.

Năm qua, cùng với các xã như Song Phú và Long Phước, Mỹ Lộc là một trong 3 xã đạt nhiều tiêu chí nhất của tỉnh, đạt 12 tiêu chí. Năm 2013, Mỹ Lộc đề ra mục tiêu phấn dấu đạt thêm 4 tiêu chí nữa là: giao thông, trường học, môi trường và hệ thống chính trị vững mạnh. Hy vọng, với đà phát triển trong năm qua, sang năm mới Quý Tỵ này, cán bộ và nhân dân xã Mỹ Lộc tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi trên mặt trận thi đua về đích xã Nông thôn mới năm 2015.

Nếu như không khí vui mừng xuân mới vẫn tràn ngập về khắp trụ sở các xã vùng nông thôn– kể cả các xã không phải là xã điểm nông thôn mới – thì tại các xóm ấp của những xã điểm, người dân cũng đang rất tất bật cho những công việc làm thêm nhằm tăng thêm thu nhập như thế này. Trước đây, công việc này chỉ thường dành cho những hộ nghèo, ít hoặc không có đất sản xuất, nay việc làm này cũng thu hút nhiều đối tượng tham gia, kể cả những chị em có nguồn thu nhập ổn định. Bởi khi có thời gian nhàn rỗi là họ tự làm thêm để nâng cao thu nhập. Bây giờ những nghề thủ công như thế này ở nông thôn không chỉ là việc làm thường xuyên, người dân còn xem đây là một trong những nhiệm vụ họ cần phải làm để địa phương mình nhanh chóng đạt xã nông thôn mới.

 

 

Cho đến nay, trong số 22 xã điểm chưa có xã nào đạt tiêu chí về thu nhập, nhưng sau 3 năm thực hiện nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người ở hầu hết các xã điểm đều tăng so với thời điểm trước năm 2010. Không khí sản xuất ở nông thôn sôi động và nhộn nhịp hẳn lên. 

Chẳng hạn như xã Long Phước, địa phương này đã có bước tiến đáng khích lệ ttrong việc dạy nghề nông thôn và tạo công ăn việc làm cho họ. Thu nhập bình quân của người dân tăng lên đáng kể, trước năm 2010 chỉ 17 triệu đồng/người/năm, đến cuối 2012 đạt 22 triệu đồng/người/năm.

Tại các xã điểm, không khí mừng xuân đón tết cũng rất sôi động, vừa xen lẫn những hoạt động thể dục, thể thao, vừa xen cả những nhiệm vụ cần sớm hoàn thành.

Do phải tiết kiệm nguồn kinh phí, ở một số huyện tổ chức các hoạt động Văn hóa TDTT đón tết theo cụm nhiều xã, xem ra cũng rất háo hức. Riêng tại huyện Vũng Liêm, tại hầu hết các xã đều có các hoạt động riêng của mình. Tập trung tổ chức từ ngày 23 đến ngày 26 tháng chạp, có xã tổ chức nhiều ngày liên tục, do vận động được nhiều mạnh thường quân. Tổ chức nhiều hoạt động Vui xuân đón tết là việc làm thường niên của các địa phương. Nhưng có lẽ Xuân Quý Tỵ này thực sự là một mùa xuân phấn khởi và nhiều cảm xúc tại các xã điểm nông thôn mới. Đây không những là dịp để họ vui mừng vì hoàn thành tốt các tiêu chí trong thời gian qua, mà con là dịp để thụ hưởng những thành quả của việc chung tay xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể như tại xã điểm Hiếu Nhơn. Có lẽ năm nay là năm nơi đây mừng xuân khác biệt hơn so với nhiều năm trước. Xã vừa đạt 10/19 tiêu chí xã Nông thôn mới và đang lên kế hoạch phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí nữa trong năm 2013. So với mặt bằng nhiều địa phương khác thì kết quả phấn đấu này cho thấy Ban chỉ đạo xã và người dân ở đây đã có nhiều quyết tâm và nỗ lực để hoàn thành các tiêu chí  trong năm qua. 

Điểm khá nổi bật là, những tháng cuối năm 2012, các ấp trong xã đã vận động người dân đóng góp tiền để hoàn thành hệ thống đèn đường chiếu sáng các con đường trong ấp. Bà con gọi là đèn “an ninh”.

Riêng mức thụ hưởng về tinh thần, nhiều bà con trong xã cũng đã khẳng định, năm nay là một năm khác biệt và đáng nhớ trên quê hương mình.

Hoạt động đàn ca tài tử được xem là hoạt động thường xuyên và được đông đảo người dân trong và ngoài xã yêu thích. Mỗi năm khi Mừng xuân mới, xã đều tổ chức giao lưu, thi đàn ca ca tại trụ sở xã. Năm nay, nhờ có nguồn kinh phí kha khá, xã cũng mời được gần 10 đơn vị bạn tham gia.

Dù tự tổ chức hay tham gia dưới hình thức nào, quy mô lớn hay nhỏ thì những hoạt động mừng xuân đón tết năm nay của người dân tại các xã điểm nông thôn mới đều có một sự khác biệt rõ nét. Họ vui hơn, họ cảm nhận được sự thụ hưởng từ thành quả của quá trình xây dựng Nông thôn mới nhiều hơn; và họ tâm đắc nhiều hơn.

Hy vọng, từ cảm nhận của sự thay đổi trong mùa xuân này sẽ là nguồn động lực, nguồn sức mạnh giúp người dân vững tin hơn vào sự đổi mới của quê hương mình. Mùa xuân sau sẽ còn kể tiếp nhiều câu chuyện vui từ các xã nông thôn mới.

Thúy Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *