Bên bờ hạnh phúc

          Thực hiện chính sách tôn giáo, những năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và động viên các tổ chức, chức sắc, tín đồ các tôn giáo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các hoạt động từ thiện xã hội – vừa tốt đời, vừa đẹp đạo. Trong đó có đồng bào công giáo.

 

          Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan quản lí trong tỉnh thực hiện tốt chính sách tôn giáo, giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tín ngưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào công giáo sinh hoạt tôn giáo đạt hiệu quả tốt và đúng pháp luật. 

          Nhiều linh mục, tu sĩ trong các họ đạo, dòng tu đã phối hợp tốt với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư – tốt đời đẹp đạo… 

          Vũng Liêm là một trong những địa phương có đông đồng bào công giáo sinh sống. Thời gian qua, các chính sách tôn giáo đã được cấp ủy Đảng, chính quyền nơi đây thực hiện tốt, nhằm nâng cao đời sống giáo dân, qua đó vận động bà con tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

          Với nhận thức : Đảng và Nhà nước luôn nỗ lực để chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là chú trọng thực hiện an sinh xã hội để chăm lo cho người nghèo. Và nhiệm vụ của đồng bào công giáo cũng giống như mọi người dân khác, là phải cùng chung tay, góp sức thực hiện mục tiêu ấy. Thời gian qua, họ đạo Đức Hòa ở xã Trung Thành Đông huyện Vũng Liêm đã có nhiều hoạt động thiết thực. Nhất là trong dịp lễ giáng sinh này, các hoạt động chăm lo người nghèo đã được đẩy mạnh.

          Khi Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Trung Thành Đông-huyện Vũng Liêm tập trung vận động các nguồn hỗ trợ nâng cao các mặt đời sống người nghèo ở địa phương, như hỗ trợ nhà ở, điều kiện học hành, vốn kiến thức để tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập gia đình…, họ đạo Đức Hòa với hơn 1000 giáo dân cũng đã vận động mọi người cùng tích cực hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho những gia đình này.

         

 

         Gia đình anh Dương Văn Lợi là một trong những hộ giáo dân nghèo của xã Trung Thành Đông. Thời gian qua, gia đình anh được thụ hưởng nhiều chính sách của địa phương về chăm lo người nghèo như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ điều kiện học hành cho con em, vay vốn làm ăn. Trong đó, thông qua một chương trình từ thiện xã hội, Đài THVL đã hỗ trợ cho gia đình anh nhà ở khang trang và vốn để chăn nuôi bò; họ đạo Đức Hòa cũng có những đóng góp thiết thực để cùng với địa phương chăm lo cho gia đình anh.

          Khi bà con giáo dân được thụ hưởng các chính sách chăm lo của Đảng Nhà nước, được nâng cao nhận thức về sinh hoạt tôn giáo theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra, bà con đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình. Nhiều gia đình giáo dân đã vượt qua nhiều khó khăn để làm ăn, nuôi con học hành thành đạt, xây dựng tốt đời sống văn hóa, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương.

          Nhằm giúp đồng bào công giáo ngày càng có những hoạt động tôn giáo phù hợp đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, các phong trào thi đua yêu nước được phát động hướng giáo dân đến với những hành động thiết thực vừa đóng góp hữu ích cho đời vừa làm đẹp đạo. Như phong trào phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…  Hay phong trào từ thiện bác ái cũng đã được đồng bào công giáo hưởng ứng tốt thời gian qua.

          Thực hiện phong trào này, nhiều họ đạo, dòng tu đã thành lập các trung tâm, cơ sở xã hội như: nhà trẻ, trường mẫu giáo, lớp dạy nghề cho trẻ em nghèo, nơi nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi và một số người già neo đơn, không nơi nương tựav.v… Qua đó đã góp phần thiết thực cùng địa phương chăm lo cho người nghèo.

          Tiêu biểu như trung tâm nuôi dưỡng các cụ bà neo đơn, hay lớp học tình thương cho trẻ em nghèo của cộng đoàn Vinh Hiệp, thuộc Hội dòng nữ tu bác ái Vinh Sơn.

          Qua phong trào từ thiện bác ái, đồng bào công giáo vừa góp sức với Đảng, Nhà nước thực hiện an sinh xã hội, vừa đảm bảo thực hiện tốt đường hướng của tôn giáo mình.

 

          Với các chính sách tôn giáo có nhiều đổi mới của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào tín đồ các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào công giáo tỉnh nhà đang bước vào mùa giáng sinh năm 2012 đầy vui tươi, phấn khởi, và bắt đầu một năm mới với nhiều hy vọng tốt đẹp cho cuộc sống gia đình và sự phát triển của địa phương ./.

          Hoàng Thy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *