Bên bờ hạnh phúc

Ảnh minh họa

Ở Phường 2, Thành phố Vĩnh Long có anh Nguyễn Hà Vinh, người đã tham gia hiến máu tình nguyện từ khi còn là một sinh viên của trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long. Tốt nghiệp ra trường rồi tìm được việc làm tại Trạm Thú Y thành phố Vĩnh Long, anh vẫn tiếp tục cho máu của mình để cứu người. Với 20 lần cho máu, anh là một trong những người có số lần hiến máu nhiều nhất tỉnh. Những địa điểm tiếp nhận máu ở nông thôn, hay nơi thành thị, ở bệnh viện, hay nơi trường học, anh Vinh đều có mặt cổ vũ cho phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa.

Chị Nguyễn Thị Anh, Chi hội trưởng chi hội Chữ Thập đỏ ấp Mỹ Hòa, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân. Chị đã có đến 9 lần hiến máu tình nguyện. Mới đây, khi hay tin tại Trường dạy nghề tỉnh có đợt tiếp nhận máu, chị đã vội vã thu xếp công việc đồng áng, vượt qua 50 km đường, đi hiến máu tiếp tục. Chồng chị là anh Nguyễn Hữu Phương và hai đứa con chị, mỗi người cũng có đến năm bảy lần hiến máu tình nguyện. Cả gia đình chị 4 người cùng đi hiến máu.

Năm 2009, ở tỉnh Vĩnh Long có trên 5.500 người tham gia hiến máu tình nguyện. Phần lớn họ là đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể, là học sinh, sinh viên của các trường trung học chuyên nghiệp, các trường cao đẳng, đại học, là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết : Tất cả những người hiến máu, nhất là đối với những người hiến máu lần đầu không tránh khỏi tâm trạng lo lắng. Thế nhưng, ai nấy đều vui. Bởi họ nghĩ rằng, mình đã làm được một việc hữu ích cho cộng đồng, đó là hiến máu cứu lấy mạng sống con người. Nghĩa cử cao đẹp này thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao.

Với 44 đợt tiếp nhận máu, trong năm 2009, tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận được 4.000 đơn vị máu, mỗi đơn vị từ 250 đến 350 ml, vượt kế hoạch đề ra. Lượng máu tiếp nhận được từ phong trào hiến máu tình nguyện đã thay thế hoàn toàn lượng máu của những người hiến máu chuyên nghiệp. Nó không chỉ đảm bảo trên 98% nhu cầu máu sử dụng vào việc cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long mà còn cung cấp một phần máu cho Trung tâm Huyết học Truyền máu Cần Thơ.

Có dịp đến các bệnh viện thăm người thân hay bạn bè đang điều trị cần truyền máu, chúng ta mới thấy sự vô giá của những giọt máu nghĩa tình, những giọt máu đi cùng với sự sống. Hơn ai hết, những người hiến máu tình nguyện đã hiểu được điều đó. Theo Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, nguồn máu tiếp nhận được từ các đối tượng hiến máu tình nguyện là nguồn máu có chất lượng cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người được truyền máu.

Để phong trào hiến máu tình nguyện phát triển sâu rộng, tỉnh Vĩnh Long đã thành lập, củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện từ cấp tỉnh, cấp huyện, cho đến cấp cơ sở xã – phường, theo cơ cấu hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia về hiến máu tình nguyện. Trong đó, đồng chí Phó chủ tịch UBND các cấp làm trưởng ban, đồng chí Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ làm phó ban thường trực.

Phong trào hiến máu tình nguyện đã và đang được cả cộng đồng tích cực hưởng ứng, trước hết phải kể đến vai trò của Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo các cấp. Trong đó, tổ chức Hội Chữ thập đỏ và tổ chức đoàn thanh niên đã thể hiện vai trò nòng cốt của mình trong việc tuyên truyền, vận động lực lượng đoàn viên, hội viên tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện và ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu, hàng năm, Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức mitting, tọa đàm xung quanh chủ đề hiến máu nhân đạo. Chiến dịch “Những giọt máu hồng” cũng được phát động cùng với các hoạt động tuyên truyền cả về chiều rộng lẫn chiều sâu đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Đáp lại nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu tình nguyện, họ luôn nhận được sự chia sẻ, động viên cả về mặt vật chất lẫn tinh thần từ phía đội ngũ y – bác sĩ – kỹ thuật viên của Bệnh viện Đa khoa, từ phía Ban vận động hiến máu nhân đạo các cấp của tỉnh. Nhiều tập thể, nhiều cá nhân, nhiều gia đình tích cực tham gia hiến máu và hiến nhiều lần đã được trung ương Hội Chữ thập đỏ, UBND tỉnh khen thưởng, tôn vinh.

Một khi các nhà khoa học chưa tìm ra được nguồn máu nhân tạo để thay thế thì nguồn máu duy nhất để cứu người bệnh cần truyền máu vẫn là nguồn máu từ cơ thể của mỗi người. Chính vì sự vô giá của những giọt máu hồng, mỗi người chúng ta hãy tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, hãy hiến một phần máu của mình, để cứu lấy mạng sống cho những người không may trong cuộc sống.

Trần Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *