Bên bờ hạnh phúc

         Hàng năm, cả nước có hơn 5 triệu lượt người được giải quyết và điều chỉnh kịp thời lương hưu theo chế độ BHXH, hàng chục triệu lượt người được thẩm định và chi thanh toán BHYT… Tuy nhiên, ý thức tự nguyện tự giác tham gia BHXH, BHYT trong một bộ phận người dân vẫn chưa cao, nhất là đối với  BHYT, tính san sẻ cộng đồng trong thực hiện chính sách này hiện nay chưa được phát huy tốt. Chính vì vậy, ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp thực hiện nhiều giải pháp nhằm vận động, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHYT cũng như nghĩa vụ, quyền lợi của người tham gia.  

 

          Thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Số người tham gia ngày càng tăng, góp phần tạo nguồn tài chính công phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

          Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chính sách về BHYT có những thay đổi bổ sung các văn bản chưa đầy đủ, đồng bộ, hoặc quy định chưa cụ thể dẫn đến vướng mắc trong giải quyết chế độ cho người tham gia BHYT. Từ đó, một số người chưa mặn mà lắm với việc tham gia nhất là tham gia BHYT. Đối tượng tham gia BHYT chưa mang tính cộng đồng cao, người có bệnh mới tham gia, người tham gia để phòng thân và san sẻ thì không nhiều. Tính cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHYT chưa được phát huy tốt. Còn nhiều quy định thanh toán BHYT chưa sát hợp nhu cầu thực tế trong khám và điều trị bệnh…

 

          Đây là những nguyên nhân lớn làm cho Vĩnh Long nhiều năm bội chi quỹ BHYT, đặc biệt  6 tháng đầu năm 2011 đứng đầu cả nước về bội chi quỹ.  

          Theo kế hoạch năm 2011, Vĩnh Long phấn đấu có 60% dân số tham gia BHYT nhưng đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh mới có hơn 500.000 người có thẻ BHYT, chiếm khoảng 50% dân số trong tỉnh.

         Để góp phần nâng cao ý thức người dân về mục đích ý nghĩa của việc tham gia BHYT, tỉnh Vĩnh Long đang tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp dân. Nội dung tuyên truyền xoay quanh mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHYT, quyền lợi của người tham gia BHYT và những quy định cụ thể về mức đóng, chế độ khám chữa bệnh khi có thẻ BHYT giúp người dân hiểu rõ và tự giác tham gia.   

          Hội thi tuyên truyền viên ngành BHXH tỉnh hàng năm nhằm giúp cán bộ viên chức của ngành nâng cao kiến thức về luật BHXH, BHYT, trình độ nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng về tuyên truyền phổ biến các luật này. Qua đó, cán bộ ngành BHXH tỉnh sẽ có điều kiện tuyên truyền phổ biến về lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT trong người dân, vận động hiệu quả người dân tham gia.

 

          Về BHYT, tỉnh Vĩnh Long đang tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền lồng ghép qua các buổi họp dân với nội dung xoay quanh mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHYT, quyền lợi của người tham gia… Một số địa phương thực hiện công tác vận động đến từng hộ dân, qua đó đạt kết quả cao.

 

          Tham gia BHYT, mọi người không chỉ được giảm đáng kể chi phí khi khám chữa bệnh mà còn thể hiện tinh thần tương trợ với những người đau ốm, góp phần tạo nguồn tài chính công đáng kể phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

          Hi vọng mọi người đều nhận thấy được tính thiết thực này để tham gia tốt BHYT, vừa đảm bảo quyền lợi bản thân vừa góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

          Hoàng Thy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *