Bên bờ hạnh phúc

          Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, chế độ thường xuyên trong sinh hoạt Đảng. Đây là công tác quan trọng góp phần đảm bảo dân chủ, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tham gia xây dựng và thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi đảng bộ cũng như nhiệm vụ của đơn vị.

        Thực hiện  các vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay theo tinh thần nghị quyết 12 Hội nghị lần thứ IV Ban chấp chấp hành TW Đảng khóa XI, công tác tự phê bình và phê bình tiếp tục được xem là một trong những giải pháp quan trọng.

        Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả như mong muốn, công tác này đòi hỏi phải được thực hiện khéo léo và có những đổi mới, chấn chỉnh phù hợp.

 

 

          Tự phê bình và phê bình là nêu ưu điểm, vạch ra khuyết điểm của bản thân, của tổ chức Đảng, cấp ủy, cán bộ đảng viên, qua đó tìm biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa những hạn chế hoặc sai lầm, giúp tổ chức và mỗi người cùng tiến bộ. Dù đóng vai trò thiết thực, nhưng công tác này không dễ thực hiện, bởi nếu không có biện pháp và thái độ đúng đắn thì dễ gây mất đoàn kết nội bộ, tạo nên hiện tượng bè phái, nhất là đối với việc phê bình. Thêm vào đó, nhiều người vẫn chưa có thái độ tích cực tiếp nhận ý kiến đóng góp, phê bình của người khác.         

          Những hạn chế trong thực hiện tự phê bình và phê bình từ lâu đã đặt ra yêu cầu về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này. Tuy nhiên, việc thực hiện từng lúc từng nơi chưa đạt kết quả như mong muốn.

          Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 3 đã thông qua quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm, thay thế cho quy định số 115 năm 2007 trước đây của Bộ chính trị. Quy định được xây dựng theo nguyên tắc bám sát điều lệ Đảng, sửa đổi những nội dung không còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới phát sinh trong thực tiễn… Và để thực hiện tốt quy định này, công tác tự phê bình và phê bình tiếp tục được xem như biện pháp trọng tâm nhằm kịp thời phát hiện và xử lí vi phạm đối với đảng viên.      

         

 

          Nghị quyết 12 – hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay đã nêu 3 nội dung trọng yếu gồm : Ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống ; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lí các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới ; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp…

          Với cả 3 vấn đề trọng tâm xuyên suốt này, công tác tự phê bình và phê bình được xem như nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu. Trong đó, việc phê bình, đấu tranh với những biểu hiện sai trái có tác dụng lớn nhằm xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ cán bộ đảng viên,  nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lí, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

          Tuy nhiên, để đạt kết quả như mong muốn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay, công tác tự phê bình và phê bình phải đảm bảo kết quả thực chất, tránh hình thức, khắc phục tình trạng nể nang hoặc lợi dụng để trù dập, vu cáo nhau và cần nghiêm khắc xử lý những trường hợp này.

          Người đứng đầu phải gương mẫu. Việc tổ chức phê bình và tự phê bình phải  dân chủ, tạo điều kiện tốt để quần chúng đóng góp phê bình cán bộ, đảng viên. Các ý kiến đóng góp phải được tiếp thu nghiêm túc.

          Sự tự giác, trung thực phải được chú trọng. Mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở, từ cán bộ lãnh đạo, quản lí cấp tỉnh đến từng đảng viên, từ đương chức đến đang nghỉ hưu… phải thật tự giác, trung thực, xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, nhận rõ khuyết điểm và sửa chữa. Và việc tự phê bình này không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm mà phải được thực hiện thường xuyên.      

         Theo kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương trong tỉnh đã triển khai công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, và đang tập trung các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác này, bởi xác định đây là biện pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt các vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.             

          Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu : “ Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngày tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt”. Tự phê bình và phê bình là công tác quan trọng, có tính quyết định đối với sự tiến bộ của mỗi đảng viên và sự vững mạnh của Đảng. Theo tinh thần nghị quyết 12 – Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI, công tác này một lần nữa được nêu lên như giải pháp quan trọng nhất nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách trong xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay.

          Vì sự tiến bộ, trong sạch, vững mạnh của mỗi cá nhân, tổ chức và sự nghiệp chung của Đảng, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải được tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của các cấp, các địa phương trong tỉnh./.

          Hoàng Thy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *