Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 20 tháng 11 – Ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam, là ngày tôn vinh những sự đóng góp quý báo của các thầy cô giáo. Trong ngày này, mọi tấm lòng đều hướng về thầy cố với sự tri ân chân thành nhất. Bên cạnh thì những món quà tặng , cùng với những lời chuc mừng cũng làm thầy cô ấm lòng và có sự phấn đấu hơn trong sự nghiệp trồng người của mình.

 

Gần đến ngày tết thầy cô, em Lê Kim Tuyền đã chọn được cách tặng quà thật ý nghĩa – đó chính là tự tay chọn những dụng cụ để làm thiệp dành tặng thầy cô. Bởi em nghĩ rằng, ngoài là sự chúc mừng thì thầy cô sẽ cảm nhận được lời tri ân chân thành nhất của mình trong ngày hiến chương nhà giáo. Đây cũng là sự lựa chọn của số đông các bạn học sinh và là nét mới của thị trường quà tặng dành cho ngày 20 tháng 11 năm nay.

Quà tặng thông dụng và phổ biến nhất trong ngày này, chính là các loại hóa mỹ phẩm như sữa tắm, dầu gội,……..Càng ngày, các nhà sản xuất nắm bắt nhu cầu càng tốt hơn nên các sản phẩm này được thiết kế mẫu mã đẹp, với nhiều mẫu quà tặng khá bắt mắt, một số sản phẩm còn có kèm thêm thiệp chúc mừng nên khá tiện lợi khi dùng làm quà tặng. Đặc biệt là dòng sản phẩm này có mức giá khá mềm, chỉ dưới 100.000đ cho một sản phẩm, phù hợp với thu nhập trung bình của người dân. Ngoài ra, 20 tháng 11 còn là dịp có nhiều chương trình bán hàng khuyến mãi cuối năm nên một số sản phẩm còn được nhà sản xuất đưa ra nhiều chương trình bán hàng ưu đãi , đặc biệt là giảm giá đến 45% như áo sơmi, cà vạt ……tạo nhiều sự lựa chọn hơn trong việc dùng làm quà tặng.

Các loại hoa giấy, hoa vải và biểu tượng thầy cô, cũng đã xuất hiện nhiều trên thị trường. Đây là dòng quà tặng thông dụng nhất vì có ý nghĩa chúc mừng thầy cô giáo với mẫu mã và màu sắc đẹp với giá chỉ vài chục ngàn đồng. Những món quà này thường thích hợp với những em học sinh bậc THCS. Trong ngày nhà giáo, điều ý nghĩa nhất vẫn là sự tri ân và tấm lòng chân thành nên được trưng bày nhiều ở  thị trường quà tặng năm nay chính là các dòng sản phẩm ý nghĩa như các bức tranh thư pháp với các dòng chữ “ơn thầy”, “tôn sư trọng đạo” được lồng trong khung gỗ hay khung kính rất trang trọng, biểu hiện được sự thành kính của người tặng dành cho thầy cô của mình. 

 

Hoa tươi là một quà tặng đầy ý nghĩa và không thể thiếu trong ngày tết thầy cô. Hoa hồng có nhiều loại hơn với màu sắc đẹp và tươi sáng. Năm nay do điều kiện thời tiết nên giá hoa có nhích lên và thường dao động trong mạnh trong ngày 20 tháng 11. Tuy nhiên, khách có rất nhiều sự chọn lựa như mua hoa lẻ, hoa bó với giá mỗi bó khoảng 4 đến 50.000đ, giá cao hơn từ hơn 100.000đ và đẹp hơn thì có các loại giỏ hoa. Ngoài chọn hoa hồng, thì các loại hoa đồng tiền, cẩm chướng ,…đều là những loại hoa ý nghĩa để dành tặng thầy cô.

Cuộc sống phát triển, người dân càng chú trọng nhiều hơn đến đời sống tinh thần. Và sự tri ân dành cho thầy cô trong ngày 20 tháng 11 cũng là một nét đẹp trong đời sống văn hóa hiện nay. Ngoài sự tôn vinh thầy cô giáo thì các thầy cô cũng sẽ cảm thấy sự động viên khích lệ hơn đối với sự nghiệp trồng người của mình. Một sự tri ân chân thành, những thành tích học tập tốt vẫn là điều mà thầy cô trân trọng nhất.

Kim Phụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *