Gần đây bệnh cúm H5N1 trên gia cầm hầu như đã xuất hiện quanh năm; hiện tại tuy dịch bệnh đã được khống chế, nhưng trong thời gian tới bệnh H5N1 rất có khả năng xuất hiện trở lại các ổ dịch nhỏ lẻ trên các đàn gia cầm ở những địa bàn có nguy cơ là rất cao.
Theo đánh giá của ngành chức năng, khả năng lây lan của bệnh cúm H5N1 này có thể xảy ra thành dịch trên diện rộng từ đây đến cuối năm là do điều kiện thời tiết khá thuận lợi; và chúng sẽ gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi và kinh tế của người dân. Trước tình hình này, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh phát triển là vấn đề mà ngành chuyên môn và bà con nông dân rất quan tâm.
Bệnh cúm H5N1 trên gia cầm hay còn gọi là bệnh “cúm gia cầm” gây hại trên đàn gà, vịt là loại bệnh truyền nhiễm cấp tính, được xếp vào nhóm A là nhóm bệnh lây lan nhanh và gây thiệt hại nghiêm trọng cho đàn vật nuôi . Theo ngành thú y bệnh cúm H5N1 có độc lực cao; type virus này có tính biến dạng và có thể kết hợp với các type khác sinh ra đại dịch . Chúng lây qua 2 đường hô hấp và tiêu hóa và khi xâm nhập vào cơ thể gia cầm, virus nhân lên rất nhanh và chúng xuất hiện rất nhiều trong nước bọt , dịch tiết đường hô hấp và phân gia cầm bị bệnh; cho nên khi thải ra bên ngoài và tất nhiên đã truyền bệnh sang các con khác, bởi thế bệnh lây lan rất nhanh. Vì vậy chỉ cần một vài con mắc bệnh, thì lập tức các con khác cũng sẽ bị lây truyền bệnh theo. Dịch cúm H5N1 trên gia cầm có thể xảy ra quanh năm và làm chết hàng loạt đàn gà , vịt ở hộ chăn nuôi
Bệnh cúm H5N1 lây lan rất nhanh qua 2 cách : trực tiếp từ con vật bị nhiễm bệnh truyền sang con khỏe, còn gián tiếp là truyền bệnh thông qua không khí, dụng cụ chăn nuôi , thức ăn, nước uống, phân thải có chứa mầm bệnh . Nếu đàn gia cầm bị mắc bệnh cúm H5N1 với chủng độc lực cao, thì tốc độ lây nhiễm của bệnh rất nhanh và trong thời gian ngắn tỷ lệ con vật bị bệnh chết khá cao, từ 90 – 100% tổng đàn. Ngoài ra bệnh này còn có khả năng lây sang người .
Triệu chứng bệnh cúm H5N1 ở các loài gia cầm được thể hiện là đa số con vật nuôi bị mắc bệnh điều ủ rũ và chết đột ngột với tỷ lệ cao. Các triệu chứng xuất hiện thường tập trung trên đường hô hấp , mắt, hệ tim mạch và thần kinh do virus xâm nhập và tấn công gây tổn thương nặng. Tùy theo từng đối tượng bị nhiễm mà có những biểu hiện như : đối với gà thường sốt cao, khó thở, chảy nước mắt, đứng một chỗ, lông xù, da và mào tím tái, bỏ ăn chỉ uống nước, tiêu chảy phân lỏng, xuất huyết nội tạng. Thời gian ủ bệnh từ vài ba ngày đến 10 ngày và sau đó chết hàng loạt . Còn đối với vịt cũng giống như ở gà, nhưng mức độ nhẹ hơn . Nhiều trường hợp vịt bị nhiễm virus cúm H5N1 nhưng không thể hiện triệu chứng bệnh, vì thế vịt được xem là nguồn lưu trữ va bài xuất virus làm lây lan mầm bệnh khá quan trọng. Gia cầm khi bị nhiễm bệnh cúm H5N1 chết rất nhanh.
Hiện nay bệnh cúm H5N1 trên gia cầm chưa có thuốc phòng trị, do đó để ngăn chặn bệnh này chỉ thực hiện công tác phòng bệnh là chính. Để phòng dịch bệnh này người chăn nuôi phải cho gia cầm ăn đầy đủ khẩu phần ăn với thức ăn có chất lượng tốt và ổn định, cho uống thêm B. Complex để giúp cho gia cầm khỏe mạnh tăng sức đề kháng với bệnh. Tăng cường vệ sinh nước uống, các loại vitamin, nhất là vitamin C, các chất điện giải nhằm tránh tối đa các stress cho gia cầm. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin phòng bệnh trên gà, vịt và vacxin H5N1 cho đàn gia cầm nuôi theo hường dẫn của ngành thú y. Cụ thể tiêm phòng vacxin H5N1 : đối với gà từ 2-5 tần tuổi tiêm 0,3 ml/ con; trên 5 tuần tuổi tiêm 0,5 ml/ con; sau đó 4 tháng tiêm nhắc lại 0,5 ml/ con. Đối với vịt từ 2-5 tuần tuổi tiêm 0,5 ml/ con; sau 28 ngày tiêm 1 ml/ con và 4 tháng sau đó tiêm nhắc lại 1 ml/ con.
Bên cạnh còn phải đảm bảo khu vực nuôi gia cầm luôn khô sạch, vệ sinh chuồng trại định kỳ bằng các loại thuốc sát trùng có hiệu qua dài ngày. Giám sát chặt chẽ sức khỏe đàn gia cầm để phát hiện nhanh những biểu hiện bất thường của vật nuôi như giảm ăn, giảm đẻ trứng, gia cầm bị chết đột ngột……để lấy mẫu xét nghiệm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời . Khi phát hiện gia cầm bị nhiễm cúm H5N1 phải tiến hành tiêu hủy và thực hiện tiêu độc sát trùng chuồng trại , xung quanh khu vực nuôi gia cầm để tiêu diệt mầm bệnh. Các vật dụng chăn nuôi phải được tẩy rửa và sát trùng cẩn thận. Đặc biệt là không tiêu thụ và giết mổ gia cầm bị bệnh để làmthức ăn
Ngoài ra để ngăn ngừa bệnh cúm H5N1 trên đàn gia cầm, người chăn nuôi nên lưu ý phải áp dụng các biện pháp an toàn sinh học để ngăn chặn mầm bệnh lây lan vào chuồng trại . Phải đổi mới phương thức chăn nuôi tập trung theo qui trình khép kin và chủ động tiêm phòng cho đàn gia cầm đủ liều với tỷ lệ 100% . Chọn con giống có nguồn gốc, khỏe mạnh và sạch bệnh. Thức ăn và các chất độn chuồng phải đảm bải không có chứa mầm bệnh. Các dụng cụ chăn nuôi phương tiện vận chuyển, dụng cụ bảo hộ lao động và người vào chuồng trại chăn nuôi phải tiêu độc, khử trùng. Thường xuyên vệ sinh và sát trùng chuồng trại để ngăn chặn virus từ bên ngoài xâm nhập vào
Cũng như những loại bệnh khác do virut gây ra, hiện nay bệnh cúm H5N1 trên gia cầm vẫn chưa có thuốc đặc trị. Do vậy biện pháp phòng ngừa chủ yếu hiện nay là sử dụng các loại thuốc tăng cường sức đề kháng và tiêm ngừa vacxin để ngăn chặn bệnh là chính. Đối với loại bệnh này thì việc phòng bệnh đóng vai trò quan trọng nhất. Trong quá trình nuôi cần đảm bảo thức ăn đủ chất dinh dưỡng và nguồn nước sạch, giúp gia cầm có sức đề kháng với bệnh tốt hơn. Chuồng trại và khu vực chăn nuôi phải luôn khô sạch và thường xuyên phun thuốc tiêu độc, sát trùng định kỳ. Có như thế mới bảo vệ đàn gia cầm nuôi được an toàn, không dịch bệnh.
Quốc Chiến