Bên bờ hạnh phúc

Xuất khẩu gạo của Việt Nam đang có lợi thế về giá cũng như thị trường tiêu thụ.

Do có những dự báo về sự sụt giảm sản lượng gạo toàn cầu cũng như sự tăng giá của đồng Baht, giá gạo của Thái Lan tăng 4-13% kể từ giữa tháng 8. Ở trong nước, sản lượng ước đạt 11,5 triệu tấn, tăng 269 nghìn tấn do tăng diện tích gieo trồng. Tính đến ngày 24/9, cả nước đã xuất khẩu 5,256 triệu tấn, đạt giá trị 2,22 tỷ USD, tăng 11,75% về lượng và 14,35% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa

 

Biến động giá cả trên thị trường thế giới cũng tác động mạnh đến trong nước. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã bốn lần tăng giá sàn xuất khẩu gạo, nâng giá gạo 5% tấm lên đến 475 USD/tấn, gạo 25% tấm lên 435 USD/tấn, gần bằng với giá gạo xuất khẩu của Thái Lan. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo nước ta có thể xuất khẩu 6,1 triệu tấn gạo trong năm nay.

Quốc Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *