Bên bờ hạnh phúc

           Sau một thời gian tăng giá rất mạnh, cao điểm lên đến 130-140 ngàn đồng một chục 12 trái, khoảng sáu tháng trở lại đây trái dừa khô ở ĐBSCL lại quay đầu rớt giá. Hiện giá dừa chỉ còn từ 8-12 ngàn đồng một chục. Giá cả ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây cùng với tình hình tiêu thụ chỉ ở mức cầm chừng đang làm cho nhiều nhà vườn chán nản, không còn mặn mà với cây dừa như trước đây.

          Đây là những hình ảnh rất phổ biến ở các vườn dừa trên địa bàn Vĩnh Long ở thời điểm hiện tại ….. dừa khô treo lủng lẳng trên cây …… những trái quá lứa, bắt đầu lên mọng, rụng xuống đầy gốc, nằm lăn lóc khắp vườn và …..cả dưới mương ……. Giá dừa tuột dốc không phanh đang làm cho các nhà vườn không còn muốn ra thăm hoặc chăm sóc vườn dừa.

 

         

          Giá cả xuống thấp cộng thêm tình hình tiêu thụ rất chậm làm cho nhà vườn trồng dừa đã khó lại càng thêm khó. Nếu như trước kia mỗi tháng thương lái đều đến vườn dừa hái theo định kỳ thì hiện nay tìm được người mua dừa cũng không dễ dàng gì. Những vườn dừa có diện tích lớn, chất lượng trái tốt thì còn được thương lái tìm đến, còn những vườn nhỏ lẻ, dừa đã lão thì rất khó bán. Đặc biệt là nhiều trường hợp thương lái không còn mua hết vườn như trước đây mà họ chỉ mua theo số lượng đã định trước. Nếu hái xuống, dư bao nhiêu thì chủ vườn phải tự lo, vì bản thân họ cũng chỉ thu mua theo hợp đồng với nhà vựa, nếu mua nhiều hơn thì cũng không biết tiêu thụ nơi đâu.

          Đối với những nông hộ chỉ xem cây dừa là nguồn thu nhập phụ thì giá dừa hiện tại đã làm họ mất đi một phần thu nhập để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Tuy vậy, khó khăn nhất chính là những nhà vườn chuyên canh dừa.

          Cụ thể như gia đình ông Phan Văn Chiếu ở xã Trung Hiệp huyện Vũng Liêm. Do nguồn nhân công lao động hạn chế, cộng thêm tuổi tác đã cao nên ông quyết định đầu tư trồng 1,8 ha dừa theo hướng lâu dài. Hiện vườn dừa của ông cũng đã cho trái được khoảng 150 gốc, mỗi tháng thu hoạch trên 1,5 thiên dừa khô. Những tháng cuối năm 2011, mỗi tháng gia đình ông thu nhập trên 15 triệu đồng từ vườn dừa này. Tuy vậy, với giá dừa hiện tại thì huê lợi lại chưa được 1/10 so với trước đây. Từ nhiều tháng qua ông hầu như không bán được trái dừa khô nào. Dừa rụng xuống gom về được thì gom, còn không thì bỏ mặc ngoài vườn. Những trái đã lên mọng thì sử dụng làm thức ăn bổ sung để chăn nuôi.

 

          Việc sử dụng dừa khô làm thức ăn bổ sung cho vịt gà là một giải pháp tình thế cũng đang được nhiều bà con nông dân áp dụng khi mà giá dừa khô xuống thấp như hiện nay.

          Một giải pháp khác cũng được tính đến là bán dừa tươi thay vì bán dừa khô. Với mức giá dao động từ 30-40 ngàn đồng một chục thì đây là một cách để nhà vườn cải thiện thu nhập, chờ giá dừa khô tăng lên trở lại. Tuy vậy, do sức tiêu thụ dừa tươi cũng có hạn nên cũng chỉ giải quyết tạm thời cho một sản lượng nhất định, còn trên tổng thể hơn 7000ha trồng dừa phân tán ở Vĩnh Long thì khó lòng đáp ứng được.

          Hiện toàn vùng ĐBSCL có khoảng 110 ngàn ha đất trồng dừa. Đây cũng là một trong những loại cây trồng có xu hướng mở rộng diện tích do giá dừa tăng cao và giữ mức ổn định trong thời gian dài.

         Việc giá dừa xuống ở mức thấp nhất trong hàng chục năm trở lại đây đang gây ra rất nhiều khó khăn cho bà con nông dân, đặc biệt là những hộ chuyên canh.

         Trung Hiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *