Bên bờ hạnh phúc

Trong  tháng 11 này, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội thi ngành kỹ thuật năm 2011. Mục đích của hội thi này, là nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác kỹ thuật, kết quả thực hiện cuộc vận động  về “ Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

 

Hội thi ngành kỹ thuật năm 2011 có 25 đội tham gia. Đây là các cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ của các địa phương, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long. Đến với hội thi này, các đội tham gia thi 2 chuyên ngành, là ngành quân khí và ngành xe máy. Với ngành quân khí, có 10 đội tham gia, thi 2 phần : Phần lý thuyết : Thi tìm hiểu về mục đích, ý nghĩa, nội dung, mục tiêu cuộc vận động 50, có liên hệ thực tiễn ở cơ quan, đơn vị mình công tác, thi tìm hiểu về chức trách, nội dung chuyên ngành kỹ thuật quân khí, nguyên lý cấu tạo bộ đạn, nhận biết về công dụng, tính năng của từng loại đạn và ký hiệu trên hòm đạn. Phần thực hành : Thi tháo lắp, xử lý tình huống hư hỏng của một số loại vũ khí bộ binh, nhận dạng, biết tên các loại đạn dược.

 

Trước khi diễn ra hội thi, các tuyển thủ này đã được các địa phương, đơn vị quán triệt về mục đích, ý nghĩa và mục tiêu của cuộc vận động 50. Qua đó, từng đồng chí đã nâng cao được ý thức trách nhiệm quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm. Được thể hiện qua hệ thống kho tàng, trạm xưởng, nơi các đồng chí công tác bảo đảm an toàn, 100%, các kho vũ khí –đạn dược được sắp xếp ngăn nắp, đúng quy định. Hệ thống sổ sách, đăng ký, quản lý, thống kê, chế độ kiểm kê được thực hiện đúng quy định. Việc tiếp nhận, cấp phát vũ khí, đạn dược luôn bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thao, hội thi, đặc biệt là không để xảy ra tình trạng hư hỏng, mất mát. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật được tiến hành thường xuyên. Các phương án phòng chống cháy nổ được tổ chức chặt chẽ, nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn khi sử dụng đạn hơi thuốc nổ trong huấn luyện, diễn tập, hội thao. Từ kinh nghiệm thực tiễn công tác ở các địa phương, đơn vị đã giúp các đồng chí tự tin trong phần thi lý thuyết và thực hành chuyên ngành quân khí. 

Với ngành xe máy, có 15 đội tham gia thi 2 phần : Phần lý thuyết, nội dung gồm : Tìm hiểu luật giao thông đường bộ và đường thủy Việt Nam, tìm hiểu về những quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông, về một số giải pháp cấp bách nhằm kìm chế tai nạn giao thông và ùn tắt giao thông, tìm hiểu các văn bản quy định của nhà nước về an toàn giao thông và hệ thống biển báo giao thông. Phần thi thực hành xe máy gồm các nội dung : Điều khiển xe 2 bánh chạy qua đường hẹp, chạy qua cầu vệt, chạy theo hình số 8, hình số 3 và chạy qua cổng chui. 

 

Hưởng ứng cuộc vận động 50, tất cả cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đều đăng ký thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, lao động, học tập, công tác và tham gia giao thông. Nhiều cán bộ, chiến sĩ còn tích cực hưởng ứng “ tháng an toàn giao thông” “tháng văn hóa giao thông” và tuần lễ quốc gia thực hiện “ An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”. Theo đó, khi tham gia giao thông có đủ giấy tờ, đội mũ bảo hiểm đúng quy định và không uống rượu bia. Năm 2011, trong lực lượng vũ trang tỉnh không có trường hợp vi phạm luật giao thông nghiêm trọng. Từ thực tiễn chấp hành nghiêm luật giao thông giúp các đồng chí hoàn thành tốt nội dung thi chuyên ngành xe máy.

Hội thi ngành kỹ thuật năm 2011 thành công tốt đẹp, cho thấy, cuộc vận động 50 do quân khu phát động đã làm thay đổi cơ bản về nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Cuộc vận động đã thật sự đi vào đời sống của bộ đội, trở thành nhân tố tích cực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long. Những kết quả đạt được trong thời gian qua, đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của cuộc vận động trong việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị. 

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2011, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục triển khai một cách toàn diện, chú trọng nghiên cứu đổi mới phương pháp tiến hành làm cho cuộc vận động về “ Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp, các ngành, các đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn lực lượng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng./.

Trần Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *