Bên bờ hạnh phúc

Vài năm trở lại đây, khi khu công nghiệp Hòa Phú, Trường đại học Cửu Long và Trường dạy nghề đi vào hoạt động, hàng chục nghìn người tập trung về địa bàn 2 xã Phú Quới và Hòa Phú của huyện Long Hồ để ở trọ làm việc và học hành. Từ đây, nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội địa phương, mà đáng chú ý nhất là tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngày càng gia tăng.  

                 

Nhìn những đứa trẻ thơ ngây, non nớt đang được chăm sóc như thế này, ít ai biết được rằng suýt nữa thì các em đã không kịp có tên giữa cuộc đời.

 Mỗi em khi mới chào đời, lại có một số phận và một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đáng buồn hơn cả là có một số em bị lây nhiễm HIV/AIDS từ cha mẹ mình.

Cha mẹ các em chối bỏ trách nhiệm của mình, có bé bị bỏ rơi từ thùng mì tôm, có bé bị vứt bỏ ở bệnh viện, trạm y tế, bãi rác, hoặc được tìm thấy tại cổng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long….. Tính đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và nuôi dưỡng 67 trẻ bị bỏ rơi hoặc vô thừa nhận. Trong số này, có nhiều trẻ đang mang trong người căn bệnh HIV/AIDS.

 

Theo thống kê của Trung tâm phòng chống HIV/ AIDS tỉnh Vĩnh Long, 9 tháng đầu năm 2011, tại Khoa sản Bệnh viện đa khoa tỉnh có13 sản phụ nhiễm HIV, sinh 14 đứa con nhiễm HIV, nâng tổng số trẻ có HIV lên 57 trẻ, trong số này có 36 trẻ bị phơi nhiễm đang sống chung với AIDS.

Nhằm giúp cho các chị em phụ nữ đang trong giai đoạn mang thai có thêm những thông tin cần thiết liên quan đến việc lây truyền HIV/AIDS. Đồng thời, để cơ quan chuyên môn sớm phát hiện, sàng lọc những thai phụ bị nhiễm HIV để có biện pháp phòng ngừa thích hợp việc lây truyền HIV từ mẹ sang con. Tháng 4/2009 Phòng tư vấn xét nghiệm lây truyền HIV từ mẹ sang con thuộc dự án Life Gap được thành lập tại Khoa sản, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.  

 Phòng tư vấn xét nghiệm lây truyền HIV từ mẹ sang con có chức năng thực hiện tư vấn và xét nghiệm HIV cho chị em phụ nữ đang trong giai đoạn mang thai. Trung bình mỗi ngày có khoảng vài chục thai phụ đến để được tư vấn và làm xét nghiệm HIV. 

Sau hơn 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, có trên 10.000 thai phụ đã được tư vấn về các biện pháp phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Trong số này, rất nhiều sản phụ tự nguyện lấy máu làm xét nghiệm HIV.

 

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Phòng tư vấn xét nghiệm lây truyền HIV từ mẹ sang con đã thực hiện tư vấn, xét nghiệm cho 3.800 sản phụ. Qua đó, phát hiện18 trường hợp thai phụ dương tính với HIV để từ đó có các biện pháp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con hiệu quả.

Trong thực tế không phải chị em phụ nữ nào khi mang thai cũng quan tâm đến vấn đề này. Bởi, nhiều thai phụ nghĩ rằng chỉ những người có nguy cơ cao mới làm xét nghiệm HIV, hoặc họ e ngại không dám làm xét nghiệm HIV vì sợ khi phát hiện bị nhiễm HIV thì mọi người sẽ kỳ thị và xa lánh.



 

Tuy nhiên, sau khi đến Phòng tư vấn, xét nghiệm lây truyền HIV từ mẹ sang con, được tư vấn và làm xét nghiệm HIV miễn phí thì các thai phụ rất an tâm, bởi vì những thông tin cá nhân và kết quả xét nghiệm đều được giữ bí mật và giấu tên.

Ngọc Hoa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *