Bên bờ hạnh phúc

Dù đời sống phát triển nhưng nhiều người dân vẫn rất thích đi chợ quê

Cũng là chợ nông thôn tự phát, chợ Tư Thạch – ở xã An Phước, huyện Mang Thít – được hình thành ban đầu chỉ với vài hộ bán hàng, chủ yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân lò gốm. Đến nay, chợ này đã phát triển lên khoảng 30 – 40 hộ, phục vụ cho việc đi chợ của người dân của cả khu vực. Không có Ban quản lý chợ nhưng các quầy bày bán rất ngăn nắp, gọn gàng. Người bán không phải là bạn hàng, mà đa phần là người dân tại địa phương với những loại nông sản mà mình trồng tỉa hoặc đánh bắt được để bán.

Nhiều người có nhận xét, đi “chợ quê” bây giờ thích hơn. Nhiều khi chỉ một bó rau đồng, một vài con cá hay vài loại trái cây để trong nia, trong rổ mà người mua hết sức hài lòng vì hình thức mua bán gần gũi. Thực tế này cho thấy, bên cạnh các loại hình chợ, siêu thị hiện đại thì chợ nông thôn vẫn có một vai trò và ý nghĩa nhất định của nó trong đời sống của người dân địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và tạo việc làm cho người lao động.

Quy hoạch phát triển đầu tư đúng hướng cho chợ nông thôn là hướng phát triển tất yếu. Vấn đề quan trọng là làm thế nào quản lý nguồn hàng hóa, trật tự trong mua bán nhằm tạo nên một nét văn hóa mua sắm riêng tại các địa phương.

Quốc Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *