Bên bờ hạnh phúc

         Thực hiện công tác tuyển gọi công dân nhậpngũ đợt 2 năm 2013, các huyện Long Hồ, Mang Thít, Trà Ôn và thành phố Vĩnh Longđã nghiêm túc thực hiện các bước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn xem công tác tuyển quân là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Từ đó, các địa phương đã có những giải pháp cụ thể phù hợp để tuyên truyền đưa luật nghĩa vụ quân sự đi vào cuộc sống, tạo ý thức tốt đối với thanh niên và nhân dân. Giờ đây, việc nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với thanh niên Vĩnh Long là niềm vinh dự và tự hào của tuổi trẻ.

 

 

 

          Không khí rộn ràng chuẩnbị tiễn đưa thanh niên là không khí chung ở những địa phương có thanh niên nhập ngũ trước ngày giao quân. Những thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và thanh niên địa phương, cùng hội viên các đoàn thể đã tập trung về trụ sở Ủy ban từ rất sớm, để thực hiện công tác chuẩn bị cho hội trại tòng quân cũa xã. Trong hội trại, nhiều hoạt động vui chơi cũng đã được tổ chức tạo cho thanh niên tâm lý thoải mái, vui vẻ, phấn khởi trước lúc lên đường. Đồng thời, các thanh niên cũng thấy tự hào vì là người con của quê hương và càng vinh dự hơn khi được tham gia vào quân đội, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

          Tiếp tục thực hiện tuyển quân theo mô hình “Liên hoan tại nhà, tiễn đưa tại xã, giao quân tại huyện, không giữ thanh niên qua đêm”, các địa phương đã phát huy được vai trò trách nhiệm và ý thức tự giác của thanh niên. Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp cơ sở cũng đã phát huy vai trò chủ động trong tuyển chọn và thực hiện các khâu xét tuyển đúng qui định, phát huy dân chủ, tạo được đồng thuận cao trong nhân dân và thanh niên. Các gia đình có thanh nên trúng tuyển đều tổ chức họp mặt liên hoan tiễn đưa con em nhập ngũ. Các xã, phường, thị trấn thì tổ chức hội trại với nhiều hoạt động vui chơi phong phú, đa dạng để thanh niên trúng tuyển và thanh niên địa phương, hội viên các đoàn thể trên địa bàn giao lưu, vui chơi, tạo sinh khí phấn khởi cho thanh niên trước khi nhập ngũ.

          Đặc biệt, đợt này toàn tỉnh đã thực hiện báo lệnh 1 thanh niên lấy 1 tân binh. Đây là một vấn đề  đòi hỏi tất cả các địa phương phải đảm bảo thanh niên được báo lệnh nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ, nhập ngũ theo đúng qui định. Để làm được điều này, ngoài thực hiện tuyển quân theo đúng qui trình, các địa phương đã có nhiều giải pháp tuyên truyền vận động để thanh niên nhận thức đầy đủ trách nhiệm, tự giác nhập ngũ.      

           Mặt khác, công tác xã hội hóa công tác tuyển quân cũng được đẩy mạnh để thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Có thể nói, công tác xã hội hóa trong tuyển quân ở Vĩnh Long đã được hội đồng nghĩa quân sự các cấp trong tỉnh đẩy mạnh. Các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân đã xem đây là công việc cần được chung tay góp sức. Từ đó, mọi người đã góp công, góp của để hỗ trợ thanh niên, góp phần giúp thanh niên an tâm nhập ngũ. 

          Thanh niên Nguyễn Hoài Thanh, ở xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, gia đình có 4 nhân khẩu nhưng thu nhập chỉ từ làm thuê. Thanh là người mang lại thu nhập chính cho gia đình. Khi em nhập ngũ gia đình sẽ khó khăn hơn nên bản thân em vẫn còn nhiều trăn trở. Được sự quan tâm động viên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ban ngành đoàn thể địa phương, làm cho em và gia đình an tâm hơn. Đặc biệt, từ những phần quà hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể đã giúp em bớt lo lắng về vật chất trong những ngày chuẩn bị nhập ngũ.

          Thành phố Vĩnh Long là một trong những địa phương đã vận động được nguồn lực từ các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tham gia vào công tác tuyển quân. Đợt này, toàn thành phố đã vận động được hơn 180 triệu đồng để tặng quà cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ và hỗ trợ kịp thời cho những gia đình thanh niên còn khó khăn.

 

          Nhờ làm tốt chính sách hậu phương quân đội và công tác tuyên truyền mà việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đã đi vào cuộc sống. Từ những ngày trước thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ đã có mặt đầy đủ và trong tư thế sẵn sàng chờ nhập ngũ, tham gia tích cực các hoạt động trước ngày giao quân do địa phương tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao quân. 

          Ngoài việc đảm bảo chỉ tiêu giao quân, hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh còn tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng thanh niên cả về sức khỏe, trình độ văn hóa, quan hệ chính trị, đặc biệt là tỷ lệ đảng viên, đoàn viên. Đảng viên, đoàn viên phải là lực lượng nòng cốt vận động thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhiều địa phương đã có sự chuẩn bị tạo nguồn phát triển Đảng trong thanh niên từ rất sớm, chính từ đó thanh niên nhập ngũ là đảng viên đã có thời gian tôi luyện trưởng thành, phát huy được tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên, là hạt nhân đoàn kết vận động thanh niên cùng thực hiện nghĩa vụ quân sự và hoàn thành được nhiệm vụ trong thời gian nhập ngũ.

          Thanh niên Huỳnh Phước Chiều ở xã Tân An Hội, huyện Mang Thít là một trong những đảng viên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này. Tham gia công tác ở Ủy ban nhân dân xã từ cuối năm 2010. Hiện tại, Chiều là cán bộ tuyên giáo của xã. Trong suốt thời gian công tác, Chiều luôn làm tròn trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, đồng thời còn tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên tại địa phương. Từ những cố gắng đó, Chiều đã được xét kết nạp Đảng và năm qua đã được chuyển Đảng chính thức. Đây là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của người thanh niên này. Được tổ chức Đảng rèn luyện và tu dưỡng, em càng vững vàng hơn và được nhập ngũ là điều kiện để em cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

          Có thể nói, địa phương nào làm tốt công tác dự nguồn, có sự chuẩn bị lâu dài thì khi thực hiện công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ sẽ thuận lợi và đảm bảo chất lượng thanh niên tốt. Cụ thể như ở huyện Mang thít, tỷ lệ đảng viên, đoàn viên đều đạt yêu cầu, đảng viên đã thật sự phát huy được vai trò nòng cốt, xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

          Nhờ phát huy được tinh thần tự giác của đảng viên, đoàn viên thanh niên mà huyện đã đảm bảo được chỉ tiêu khi báo lệnh một thanh niên lấy 1 tân binh. Chất lượng thanh niên được nâng lên đồng bộ từ sức khỏe, chuyên môn kỹ thuật, tuổi đời. Buổi lể giao quân lễ giao nhận quân của huyện diễn ra trong niềm hân hoan phấn khởi.

          Mặc dù, một số địa phương gặp khó khăn về nguồn thanh niên do yêu cầu về tiêu chuẩn sức khỏe cao hơn những năm trước, đồng thời do tác động của nền kinh tế khó khăn, nhiều thanh niên phải đi làm ăn xa. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân nhờ có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng từ khâu sơ tuyển, xét duyệt đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia. Nhờ vậy, dù báo lệnh một thanh niên lấy 1 tân nhưng nhưng các huyện, thành phố đã đảm bảo được chỉ tiêu. 

          Đợt này, các huyện, thành phố trong tỉnh tuyển chọn và bàn giao cho các đơn vị nhận quân 700 tân binh. Sáng 6/9, lễ giao nhận quân ở các huyện, thành phố cũng đã được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức. Không khí náo nức của ngày hội tòng quân đã lan tỏa mạnh mẻ đến khắp các đại phương trong tỉnh, càng làm cho thanh niên thêm phấn khởi, tự hào và ngày giao quân đã trở thành ngày hội của tuổi trẻ, của nhân dân tỉnh nhà.

          Bước vào môi quân đội là một trường học lớn để thanh niên rèn luyện, công hiến và trưởng thành, cũng đồng thời các bạn trẻ sẽ tiếp nhận thêm nhiều thử thách mới. Với tinh thần tự giác và đầy trách nhiệm, thanh niên Vĩnh Long nhập ngũ không chỉ vì nghĩa vụ của công dân mà được nhập ngũ, được phục trong quân đội là niềm vinh dự lớn lao của thanh niên và gia đình. Và, các thanh niên nguyện cống hiến hết sức mình cho quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

          Cẩm Âu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *