Bên bờ hạnh phúc

Từ một tổ chức ban đầu năm 1986 mang tên “Hội hữu nghị các nước tỉnh Vĩnh Long”, đến năm 1996, Hội chính thức mang tên “Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Vĩnh Long”. Trải qua 23 năm phát triển, đặc biệt là trong vòng 5 năm trở lại đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên trách về công tác đối ngoại của nhân dân tỉnh Vĩnh Long, mà còn là đầu mối trong việc vận động viện trợ phi Chính phủ. Liên hiệp đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nghèo vùng sâu.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2010 – 2011, vừa qua, Phòng giáo dục huyện Vũng Liêm đã tổ chức lễ khánh thành trường mẫu giáo xã Trung An. Tọa lạc trên diện tích 1.700 mét vuông tại ấp An Lạc 2, ngôi trường mới có 3 phòng học và một nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, với tổng chi phí xây cất là 1,6 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long vận động tổ chức Dariu Foundation – Thụy Sĩ tài trợ. Kể từ năm học này, các cháu nhỏ ở đây không còn phải học nhờ trụ sở ủy ban vì đă có một ngôi trường mới khang trang. Trước đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh còn vận động quỹ Dariu tài trợ kinh phí trên 1 tỷ 300 triệu đồng để xây cất 2 trường mẫu giáo tại xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm và xã Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn. Đồng thời, tặng 1.000 suất học bổng trị giá trên 500 triệu đồng cho các em học sinh nghèo học giỏi ở các xã vùng sâu.

Ở Khóm 2, Thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh, trước đây, cả nhà chị Lê Thị Đầm phải nương náu trong một căn chòi lá nhỏ rách nát siêu vẹo, gia đình quá nghèo không có khả năng sửa chữa. Đầu tháng 5 vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long đã vận động tổ chức Good-People – Hàn Quốc hỗ trợ 10 triệu đồng mua vật liệu xây dựng, đồng thời còn tự tay xây cất nhà giúp chị. Đây là căn nhà tình thương thứ 10 mà tổ chức Good-people-Hàn Quốc trao tặng các hộ nghèo ở Thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh. Trước đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long cũng đã vận động tổ chức Good-people – Hàn Quốc xây cất 80 căn nhà tình thương cho hộ nghèo ở các xã Trung An – huyện Vũng Liêm, Hòa Hiệp – huyện Tam Bình, Xuân Hiệp – huyện Trà Ôn, và 2 xã Tân Lược, Thành Đông – huyện Bình Tân, với tổng chi phí xây cất gần 800 triệu đồng. Ngoài ra, Liên hiệp còn vận động tổ chức này hỗ trợ chi phí phẩu thuật tim bẩm sinh cho 20 trẻ em nghèo với số tiền 680 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Cuối tháng sáu vừa qua, ở hai xã Thành Lợi và Tân Quới, huyện Bình Tân có trên 400 hộ nghèo được trao tặng quà bao gồm : Quần áo mới, tập viết, sách vở, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Số quà này cũng do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long vận động tổ chức GNI của Hàn Quốc tài trợ. Đây cũng là lần thứ ba tổ chức này tặng quà cho người nghèo ở Vĩnh Long. Mới đây, ở xã Tân Quới, huyện Bình Tân còn có hàng ngàn gia đình nghèo đã được các bác sĩ giỏi đến từ nước ngoài khám và điều trị bệnh miễn phí cho bà con, với số thuốc trị giá hàng trăm triệu đồng. Nguồn kinh phí này cũng do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long vận động tổ chức Nehemiah – Hoa Kỳ tài trợ. Trước đó, thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, tổ chức Nehemiah – Hoa Kỳ còn đưa các bác sĩ giỏi đến khám và điều trị bệnh miễn phí trên 1.600 người con nghèo ở một số xã vùng sâu của huyện Long Hồ, với số thuốc trị giá trên 200 triệu đồng.

Kết hợp với các ngành, các địa phương, 5 năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long đã vận động các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ nước ngoài xây dựng 1.423 km đường giao thông nông thôn, 11 cây cầu pê-tông kiên cố, 8 nhà máy nước, cung cấp trên 2.700 lu chứa nước sạch, xây dựng 8 phòng khám bệnh đông y, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 19.000 lượt người nghèo, xây dựng 38 trường học, 9 phòng lap, 10 phòng vi tính, 6 thư viện với trên 5.000 quyển sách, cấp học bổng giúp 50.000 học sinh nghèo có điều kiện đến trường, xây dựng 1.423 căn nhà tình thương. Tổng số tiền mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long vận động được trong 5 năm qua lên đến 142 tỷ đồng.

Nguồn tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tập trung vào các dự án chăm sóc sức khỏe người nghèo, ưu tiên đối tượng phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật. Trong đó phải kể đến dự án “Nâng cao năng lực của mạng lưới chăm sóc sức khỏe trong việc phát hiện sớm khuyết tật trẻ em tại huyện Bình Minh” do Đại sứ quán Ai-Len- Irish Aid tài trợ 189.000 Euro. Mục tiêu của dự án này là xây dựng năng lực cho nhân viên y tế địa phương về phát hiện can thiệp sớm các khuyết tật trẻ em từ 0 đến 6 tuổi, tăng cường phối kết hợp giữa các đơn vị và các ngành trong việc sàng lọc, xác định phân loại khuyết tật. Trên cơ sở đó tiến hành điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ, đồng thời xây dựng phần mềm quản lý các khuyết tật trẻ em trên phạm vi toàn tỉnh.

Với phương châm đề cao tinh thần hợp tác hữu nghị, mang những tấm lòng hảo tâm, các dự án xã hội đến với những người nghèo, những nơi cần thiết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long đã thành công trong công tác vận động các nguồn lực cho phát triển. Những dự án tập trung vào các lĩnh vực nhỏ, nhưng thiết yếu trong đời sống người nghèo. Được sự chỉ đạo phối hợp của các tổ chức, các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương, với sự giúp đỡ của các tổ chức phi Chính phủ, cùng với đội ngũ cán bộ nhiệt tình, năng động, nhiều sáng tạo của Liên hiệp, tất cả các dự án được triển khai tại Vĩnh Long đều mang tính công khai, minh bạch, dân chủ và có hiệu quả cao. Với sự nỗ lực tranh thủ viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho dân nghèo ở các vùng nông thôn sâu trong tỉnh.

Những cán bộ tham gia triển khai thực hiện các dự án tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh Vĩnh Long đã học tập được nhiều kinh nghiệm thực tiễn thông qua các lớp tập huấn do các tổ chức phi chính phủ tài trợ. Qua đó, giúp cán bộ nâng cao năng lực, thực hiện tốt các dự án tại địa phương, đơn vị mình. Thông qua hoạt động các dự án cũng đã giúp cho nhân dân tỉnh Vĩnh Long với nhân dân các nước có dịp tìm hiểu, trao đổi văn hóa lẫn nhau nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc. Đồng thời cũng qua các hoạt động nói trên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long còn tuyên truyền cho các đối tác về những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cũng tự mình phát triển để có sự hợp tác tốt với những dự án giúp đỡ tại Vĩnh Long. Cải cách hành chính, nâng cao trình độ cán bộ nhân viên, trau đồi đạo đức nghề nghiệp, khả năng giao tiếp… là những việc mà Liên hiệp đang chú trọng thực hiện để bắt kịp với yêu cầu công việc. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long luôn coi trọng chữ tín đối với các tổ chức nước ngoài trong mối quan hệ hợp tác để xứng đáng là một địa chỉ đáng tin cậy cho người nghèo và các tổ chức quốc tế.

Trần Tiến
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *