Bên bờ hạnh phúc

 Từ ngày 24/ 12, lãi suất huy động tiền đồng kỳ hạn dưới 12 tháng giảm 1%, còn 8%/ năm. Khác với những đợt điều chỉnh giảm lãi suất trước đây, lần này dù giảm lãi suất thời điểm cuối năm nhưng vẫn sẽ không xảy ra một làn sóng rút vốn ồ ạt. Bởi lẽ với lãi suất này, tiền gửi vẫn thực dương so với chỉ số giá tiêu dùng và trong bối cảnh các kênh đầu tư khác vẫn chưa có tín hiệu tích cực.

 

Việc Ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động tiền đồng kỳ hạn dưới 12 tháng còn 8%/ năm cùng lúc với việc Ngân hàng nhà nước giảm đồng loạt các mức lãi suất điều hành thêm 1% được cho là phù hợp trong thời điểm hiên nay. Thanh khoản tại các NHTM được cải thiện và nguồn vốn dồi dào là nguyên nhân để hạ lãi suất huy động. Các kỳ hạn trên 12 tháng lãi suất huy động nhờ đó cũng giảm tới 1,5%/năm so với các tháng trước. Ở ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, Chi nhánh Vĩnh Long lãi suất kỳ hạn trên 12 tháng còn 11%/ năm. Dù vậy, huy động bằng tiền đồng vẫn tăng 26% so với đầu năm 2012. Trong đó huy động từ dân cư chiếm 54% và tăng 7% so với đầu năm trước. 

Dù lãi suất giảm nhưng gửi tiền đồng vẫn có lợi vì lạm phát cả năm 2012 chỉ 6,81%, thấp hơn dự báo 7% trước đây. Do vậy, trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 12 tháng là  8% vẫn đảm bảo mức lãi suất thực dương hay có lợi cho người gửi tiền đồng. Đặc biệt là kể từ ngày 26/ 11/ 2012 việc huy động vàng tại các ngân hàng đã kết thúc. Trong bối cảnh này cộng với việc giá vàng trong nước duy trì mức giá cao hơn hàng triệu đồng so với giá thế giới nên nhiều người đã chuyển từ vàng sang gửi tiết kiệm. 

Năm 2013, tuy được kế thừa những kết quả tích cực bước đầu từ việc kiềm chế lạm phát của năm 2012. Dù vậy, nền kinh tế nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do ở bước đầu tái cơ cấu, kiềm chế lạm phát chưa bền vững khi mà nhiều loại  chi phí đầu vào như giá điện, xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường. Thêm vào đó là việc tăng lương cơ bản cho người lao động tại các doanh nghiệp cũng sẽ tác động trực tiếp đến việc tăng chi phí. Một số ngành đặc thù như sản xuất gạch gốm của Vĩnh Long vẫn tiếp tục chịu những khó khăn như thị trường tiêu thụ sụt giảm, tồn kho cao. Đất sét ngày một khan hiếm trong khi nhiên liệu trấu dùng làm chất đốt biến động thất thường và công nghệ nung truyền thống đứng trước nhu cầu chuyển đổi để bảo vệ môi trường. 

 

Tại hội thảo Diễn biến giá cả, thị trường ở Việt Nam năm 2012 và dự báo năm 2013 hồi cuối năm, nhiều đại biểu cho rằng mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức dưới 8% mà Chính phủ đề ra trong năm 2013 này hoàn toàn có thể thực hiện được. Song, điều này cũng tùy thuộc nhiều vào chính sách tài khóa và tiền tệ.

Đặc điểm thị trường tín dụng năm 2012 của cả nước cho thấy, tăng trưởng chỉ đạt 7%, chỉ bằng 50% mục tiêu đề ra. Trong khi đó huy động vốn cả nước tăng đến 20%. Còn nếu chỉ tính riêng trong hệ thống ngân hàng thương mại trong tỉnh Vĩnh Long thì huy động vốn tăng đến hơn 22% và cao gấp nhiều lần so với tăng trưởng dư nợ tín dụng chỉ 1,6%. Do vậy, việc giảm lãi suất huy động là yếu tố tích cực để các ngân hàng đẩy mạnh vốn cho vay trong năm 2013. đặc biệt, hiện nay dòng vốn mà các ngân hàng đầu tư sẽ không bị cản trở bởi tỷ lệ đầu tư cho tiêu dùng và phi sản xuất như năm 2012 vừa qua.

         

Cùng với việc các món vay khách hàng phải chịu lãi suất cao trước đây được nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm xuống còn 12 – 15% năm, lãi suất huy động và cho vay trong xu hướng giảm là cơ hội để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng của Vĩnh Long trong năm nay. Khả năng lãi suất có thể hạ nữa hay không thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào việc nền kinh tế có kiềm chế được lạm phát hay không. Song, với định hướng là kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô thì lãi suất thấp sẽ là xu hướng trong năm nay. Qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hiện mặt bằng lãi suất huy động giảm từ 3-6%/ năm và cho vay giảm 5-9%/ năm so với cuối năm 2011 và bằng mức lãi suất thời điểm cuối năm 2007 là phù hợp với lộ trình và nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp cũng hết sức thận trọng trong việc vay vốn. Đa số vẫn chỉ sử dụng vốn lưu động thay vì đầu tư cho sản xuất kinh doanh.

Năm 2013, Ngân hàng nhà nước VN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả nước khoảng 12%. Riêng tỉnh Vĩnh Long, kế hoạch tăng trưởng dư nợ năm 2013 là 15% so với năm 2012. Việc các ngân hàng không kiểm soát tỷ trọng cho vay với khu vực phi sản xuất, như: chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng… được xem là bước nới lỏng chính sách tài chính tín dụng. Đây sẽ là động lực thúc đẩy tín dụng hồi sinh trong năm 2013.

Quốc Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *