Bên bờ hạnh phúc

          Vĩnh Long hiện có hơn 280 đảng viên thuộc diện nghèo và cận nghèo, chiếm tỉ lệ 1% trong tổng số đảng viên toàn tỉnh. Con số này tuy không lớn, nhưng nhằm phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, các cơ sở Đảng đã và đang nỗ lực giúp đồng chí mình vươn lên. Bản thân các đồng chí thuộc diện khó khăn cũng quyết tâm đưa gia đình vượt qua nghèo khó, tạo tấm gương tốt trong việc vận động quần chúng nhân dân cùng thực hiện công cuộc giảm nghèo.

 

 

          Nguyên nhân nghèo khó của các gia đình đảng viên đều do thiếu hoặc không có đất sản xuất, không có vốn làm ăn, gia đình có người thân đau ốm thường xuyên v.v…

          Ông Đặng Văn Dự là ấp đội trưởng ấp An Nhơn xã Trung Thành huyện Vũng Liêm. Với cương vị đó, mỗi tháng tiền phụ cấp của ông được khoảng  500 ngàn đồng. Nhà không có ruộng vườn ngoài vỏn vẹn nền nhà này, không thể làm ăn thêm do không có vốn và cũng không có nghề nghiệp chuyên môn gì khác, nên bấy lâu nay ông vẫn thuộc diện hộ nghèo của xã. Đến khi tìm được công việc bảo vệ ở một cơ sở kinh doanh với lương tháng hơn 1 triệu đồng thì mới thoát nghèo.

          Hoặc như anh Huỳnh Công Điệp công an viên xã Trung Thành huyện Vũng Liêm. Ngoài nền nhà này, gia đình anh cũng không có đất để tăng gia sản xuất, không có vốn để làm ăn, vợ anh cũng không có nghề nghiệp ổn định, lại phải nuôi hai con đang đi học… Tiền phụ cấp mỗi tháng cho công việc của anh hiện được khoảng 600 ngàn đồng. Với thu nhập ít ỏi ấy, dù vợ chồng anh hết sức nỗ lực kiếm thêm nhiều công việc như phụ buôn bán, hay làm thuê vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống.

          Đảng viên khó khăn phải bôn ba kiếm sống nên bê trễ hoặc bỏ sinh hoạt Đảng. Đây là thực trạng nan giải suốt thời gian dài ở nhiều nơi, gây khó khăn trong công tác quản lí đảng viên, cũng như ảnh hưởng đến chất lượng công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Vì vậy, giúp đảng viên vượt khó, vươn lên trong cuộc sống không chỉ góp phần thực hiện an sinh xã hội, mà còn là giải quyết vấn đề quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở. Một số địa phương đã chú trọng các giải pháp động viên, hỗ trợ đảng viên làm ăn, giảm nghèo.

          Nguồn vốn 100 triệu đồng do cán bộ đảng viên trong huyện Tam Bình đóng góp ngày lương. Vốn được chia ra, phân bổ xoay vòng cho các đảng viên nghèo sử dụng phát triển kinh tế gia đình như chăn nuôi, buôn bán nhỏ… Ngoài ra, đảng viên khó khăn còn được tạo điều kiện vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội, sử dụng vốn xoay vòng của các chi bộ lập nên… Nhờ đó, năm 2012 có 4 đảng viên trong huyện đã thoát nghèo.

          Tình đồng chí trong chi bộ được thắt chặt qua các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo. Chi bộ ấp Tường Thạnh xã Hòa Bình huyện Trà Ôn có 13 đảng viên, chỉ mỗi ông Nguyễn Văn Việt là còn thuộc diện nghèo.  Ông Việt đã có hơn 30  năm tuổi Đảng. Con đông, vợ đau ốm thường xuyên. Vì vậy, dù siêng năng làm lụng, ai thuê gì cũng đều cố gắng làm, nhưng gia đình ông vẫn nghèo.

          Sự hỗ trợ nhiệt tình của anh em bạn bè đồng chí đã có hiệu quả. Các nguồn vốn được vay ông Việt dùng chăn nuôi bò, cải thiện đời sống gia đình. Ông còn được xét hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình hỗ trợ nhà của Tỉnh ủy Vĩnh Long dành cho đảng viên khó khăn. Vừa qua, gia đình ông đã được công nhận thoát nghèo. Ông Việt thật sự thấy vui vì mình đã không phụ lòng mong mỏi của tập thể chi bộ. Và ông cũng thấy thanh thản trong lòng, vì mình đã thật sự làm tốt vai trò gương mẫu của người đảng viên.

          Sự hỗ trợ, động viên của tập thể là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy đảng viên vượt khó. Tuy nhiên, bản thân đảng viên có ý chí vươn lên, có nỗ lực làm ăn thì  sự hỗ trợ, động viên ấy mới đạt hiệu quả. Ở những gia đình đảng viên vừa được thoát nghèo năm nay, chúng tôi đều cảm nhận được sức phấn đấu và ý chí của họ. Như anh Huỳnh Vũ Phương ở ấp Kinh Mới xã Hòa Bình huyện Trà Ôn. Vốn là đảng viên tích cực và hoàn thành tốt các phong trào địa phương và các nhiệm vụ chi bộ giao cho. Riêng gia đình anh vì thiếu ruộng đất, vợ không có nghề ổn định lại hay đau bệnh, hai con đứa đang học đại học, đứa đang học phổ thông, nên với thu nhập từ nghề thợ hồ của anh  thường không đủ đảm đương cuộc sống gia đình.

     Nhưng với tâm niệm phải cố vượt qua khó khăn để thực hiện tốt vai trò đảng viên và cũng không phụ lòng giúp đỡ nhiệt tình của anh em trong chi bộ, vừa qua, gia đình anh Phương đã được công nhận thoát nghèo.

 

               Sự quan tâm hỗ trợ của bạn bè đồng chí trong chi bộ, các giải pháp tích cực của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, cùng với ý chí nỗ lực vươn lên của bản thân, nhiều đảng viên trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, ổn định tốt cuộc sống.

          “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Nhờ có sự đoàn kết, quan tâm, chia sẻ của tập thể mà nhiều đảng viên đã có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo, thể hiện được vai trò đầu tàu gương mẫu của đảng viên và tổ chức Đảng. Đó là yếu tố rất quan trọng để vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương./.

          Hoàng Thy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *