Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 12 tháng 10 vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua “ Dân vận khéo”. Với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trong 2 năm 2011-2012, phong trào thi đua “ Dân vận khéo” đã được các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp của tỉnh tích cực hưởng ứng. Qua đó đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh tỉnh nhà. Đặc biệt, phong trào thi đua “ Dân vận khéo” đã huy động được nguồn lực to lớn trong dân tham gia xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, góp phần hoàn thành nhiều tiêu chí xã nông thôn mới.

 Cách đây 2 năm, huyện Bình Minh có chủ trương làm tuyến đường xe 4 bánh liên xã Đông Thành-Đông Thạnh được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Riêng ở ấp Hóa Thành 1 có 14 hộ cần phải vận động hiến đất. Đảng ủy xã Đông Thành đã phân công Chi bộ ấp này đăng ký xây dựng mô hình “ Dân vận khéo”, vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, cây ăn trái làm đường. Với sự chỉ đạo của Chi bộ ấp Hóa Thành 1, tổ dân vận được thành lập với một số đảng viên lớn tuổi, có uy tín, khéo léo tuyên truyền giải thích thấu đáo lợi ích của tuyến đường nên đã được sự đồng thuận hiến đất của tất cả bà con.

 

Tuyến đường xe bốn bánh Đông Thành – Đông Thạnh có chiều dài 1.200 m, chiều rộng 10 m, đến nay đã cơ bản hoàn thành đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, trao đổi mua bán hàng hóa nông sản bằng phương tiện xe tải của bà con. Đây là tuyến đường nằm trong chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, là công trình của ý Đảng lòng dân. 

 Xã Long Phước, huyện Long Hồ cũng là một trong các tập thể điển hình trong phong trào thi đua “ Dân vận khéo”. Hai năm qua, trên địa bàn xã này đã có thêm 6 tuyến giao thông nông thôn kết hợp với thủy lợi nội đồng được nâng cấp xây dựng. Trong quá trình thi công các công trình này đã sử dụng cả chục ha đất lúa, cây trái của hàng trăm hộ dân. Nhưng tất cả bà con ở đây cũng đồng thuận với chủ trương làm đường.

Những tuyến đường mới được xây dựng từ ý đảng lòng dân đã và đang phát huy tác dụng, cải thiện và nâng cao đáng kể đời sống mọi mặt người dân. Đây là sự nỗ lực lớn của đảng bộ xã Long Phước đã vận động nhân dân cùng chung tay góp sức xây dựng hoàn thành một số tiêu chí xã nông thôn mới.

Ở các xã điểm nông thôn mới của tỉnh còn nhiều công trình công trình phúc lợi xã hội được như : Điện, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt cũng được nâng cấp xây dựng trong hai năm qua. Phần lớn các công trình này được thực hiện theo phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm ”. Trong đó người dân đã hiến tổng diện tích đất trị giá gần 120 tỷ đồng. Cho thấy công tác dân vận của đảng đã làm lay chuyển nhận thức của người dân.

 Lộ trình xây dựng nông thôn mới phía trước dù còn nhiều khó khăn, nhưng kết quả bước đầu đạt được cho thấy, chủ trương xây dựng nông thôn mới của đảng đã được sự đồng tình hưởng ứng của đa phần người dân. Đây là sự nỗ lực lớn của các cấp ủy đảng đã vận động từng hộ gia đình và mỗi người dân thấu đáo được mục đích ý nghĩa của việc xây dựng xã nông thôn mới, vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của mình. 

 Những tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “ Dân vận khéo” còn góp phần to lớn trong thực hiện chủ trương phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo của đảng. Điển hình như Hội Phụ nữ xã Bình Ninh, huyện Tam Bình.

Để giải quyết việc làm cho lao động, hai năm qua hội đã tích cực vận động chị em tận dụng thời gian nhàn rỗi học nghề đan thảm lục bình. Đến nay, hội đã thành lập được 4 làng nghề đan thảm, với 2 đại lý thu gom sản phẩm. Các nghề nghề này đã giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho hàng ngàn hội viên.

 Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” cũng được các đơn vị lực lượng vũ trang tích cực hưởng ứng. Nhiều tập thể và cá nhân điển hình từ phong trào thi này đã góp phần to lớn trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân vững chắc. Điển hình như Công an huyện Trà Ôn với mô hình  “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”

Trước đây, ở khu vực bến phà Thị trấn Trà Ôn-Lục Sĩ Thành, tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là vào các ngày lễ, tết và nạn trộm gây thường xảy ra gây bất ổn trong dân. Từ khi mô hình “ Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” được triển khai thực hiện thì trật tự an toàn xã hội ở đây luôn được đảm bảo. Hoạt động phà diễn ra thông suốt, an toàn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

 Tổ tự quản an ninh nhân dân được thành lập thường xuyên nhắc nhở các chủ phương tiện neo đậu tại khu vực chợ nổi chấp hành tốt luật giao thông và tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. Sự chuyển biến ý thức giữ gìn an ninh trật tự của nhân dân, cho thấy tổ an ninh nhân dân lực lượng an đã làm tốt công tác dân vận.

 

 Lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta có dạy: “ Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong ” Cho thấy rằng, công tác dân vận luôn có tầm chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng. Nó lại càng quan trọng hơn đối với công cuộc đổi mới đất nước. Thế nhưng cho đến nay, công tác dân vận vẫn chưa có khuôn mẫu, là công việc khó khăn phức tạp.

Từ những việc làm hay, từ những cách làm sáng tạo của các tập thể và các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “ Dân vận khéo” được vinh danh, khen thưởng hôm nay, đây sẽ là những kinh nghiệm quý báu đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng của các cấp ủy Đảng đạt hiệu quả cao hơn, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra./.

Trần Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *