Bên bờ hạnh phúc

Đại dịch COVID-19 đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội. Nhiều người lao động bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập, nhiều lao động rơi vào tình cảnh khó khăn. Trong đó phải kể đến những lao động tự do, không có giao kết hợp đồng lao động. Bởi khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội, họ phải mất việc làm, không có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống hằng ngày. Nghị quyết số 68 ngày 01.07.2021 của Chính phủ được ban hành đã kịp thời hỗ trợ cho người lao động vượt qua khó khăn. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Nghị quyết 68 được triển khai kịp thời đến số người lao động khó khăn này như một sự chia sẻ ấm áp tình người trong những ngày giãn cách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *