Bên bờ hạnh phúc

Việt Nam vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, so với những bệnh lý nhiễm trùng khác thì bệnh lao được xem là kẻ giết người thầm lặng. Tỉ lệ bệnh nhân được phát hiện và báo cáo mới chỉ đạt 57%, có nghĩa là còn tới 43% số bệnh nhân lao chưa được phát hiện trong cộng đồng. Chính vì thế, Chương trình chống lao Quốc gia đã đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 20/100.000 người dân và giảm số người chết do bệnh lao. Qua đó, tạo điều kiện người dân Việt Nam giảm gánh nặng bệnh tật, được sống trong môi trường không còn bệnh lao. Công tác phòng chống Lao đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức khi số người nhiễm Lao trong cộng đồng hiện còn rất cao. Vậy những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là gì để hoàn thành mục tiêu cơ bản Việt Nam đã đặt ra: là chấm dứt bệnh lao vào năm 2030?

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *