Bên bờ hạnh phúc

Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Sơn La, Thanh Hoá, TP.HCM và Hà Nội là 8 địa phương phải “xé lẻ” tổng bài thi tốt nghiệp THPT để 2 hoặc 3 tỉnh khác cùng chấm do số lượng bài thi quá nhiều. Đây là phương án "chấm chéo" thi vừa được Bộ GD-ĐT phân công ngày 26/5.

Xem lại bài sau buổi thi tốt nghiệp.

Theo sự phân công này, bài thi của thí sinh Hà Nội sẽ do giáo viên Hà Nội, Hải Phòng và Nghệ An đảm nhiệm.

Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang sẽ chấm cho TP.HCM.

Gần 25.000 bài thi của Đồng Nai do Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh chấm.

Ninh Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh là các địa phương được phân công chấm 49.249 bài thi cho Thanh Hóa.

Cũng là địa phương có lượng bài thi của thí sinh vào "hàng" đông nhất , nhưng hơn 44.000 bài thi của Nghệ An sẽ do Thanh Hóa đảm nhiệm.

Nguyên tắc quan trọng của việc bố trí này là không chấm tráo đổi qua lại giữa hai tỉnh với nhau và tuyến đường vận chuyển bài thi thuận tiện, không quá xa.

Vì vậy, các tỉnh được phân công chấm chéo thường là địa phương “hàng xóm” hoặc có vị trí địa lý tương đối gần gũi.

Bên cạnh đó, số lượng bài thi chuyển đổi không vượt quá nhiều khả năng của tỉnh nhận bài chấm.

Theo Lan Hương (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *