Bên bờ hạnh phúc

Ngoài lễ cầu siêu, tối 28-4, tại Quảng Ngãi, 1.000 hoa đăng được thả xuống biển để tưởng nhớ các tiền nhân đã hy sinh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN

Hôm qua (28-4), Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cùng UBND huyện Lý Sơn và 13 họ tộc huyện đảo Lý Sơn tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là lễ hội truyền thống đã có cách nay khoảng 300 năm nhằm tri ân tiền nhân đã hy sinh để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN.

Rước linh vị đội hùng binh về đình An Vĩnh

Ngay từ sáng sớm, đại diện 13 họ tộc ở huyện đảo Lý Sơn tề tựu về đình làng An Vĩnh, huyện Lý Sơn chuẩn bị lễ vật để rước linh vị các tiền nhân đã hy sinh trong quá trình bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đang thờ tự tại Âm Linh tự về đình An Vĩnh.

Đúng 8 giờ cùng ngày, lễ rước khởi hành. Đi đầu là đội cờ, tiếp đến là bàn thờ Phật và đông đảo tăng ni, phật tử từ các chùa trong huyện; tiếp theo là đại diện 13 họ tộc trong trang phục áo dài khăn đóng trang nghiêm với mô hình thuyền nan thu nhỏ và bàn hương án cùng hàng trăm người dân trên đảo.

Sở dĩ có việc rước vong linh từ Âm Linh tự là vào những năm chiến tranh, đình An Vĩnh đã bị tàn phá. Không có nơi thờ tự, người dân ở đây phải đưa vong linh của những tiền nhân đã ngã xuống để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa về thờ cúng tại Âm Linh tự. Nay đình An Vĩnh vừa được xây dựng lại.

Ông Phạm Thoại Tuyền, đại diện một trong 13 họ tộc ở huyện Lý Sơn, bộc bạch: “Được Nhà nước quan tâm, xây dựng lại đình An Vĩnh, chúng tôi là hậu hiền nên rất biết ơn. Những buổi lễ như vậy sẽ góp phần giáo dục con cháu chúng ta giữ vững chủ quyền biển đảo VN, đặc biệt là với Hoàng Sa, Trường Sa”.

Tại Âm Linh tự, sau hành lễ với các tiên linh, các họ tộc thực hiện lễ rước trang nghiêm, đưa các linh vị về thờ tại đình làng An Vĩnh. Đình làng An Vĩnh là một trong những hạng mục của dự án bảo tồn, tôn tạo Khu Di tích lịch sử Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa.

Rước linh vị đội hùng binh từ Âm Linh tự về đình An Vĩnh. Ảnh: Xuân LONG

Chiều cùng ngày, tại đình làng An Vĩnh, 13 họ tộc tổ chức lễ cầu siêu vong linh cho các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và cầu mong cho mưa thuận gió hòa để ngư dân Lý Sơn được mùa tôm cá, tránh được những rủi ro trên biển. Cũng trong tối 28-4, địa phương đã tổ chức lễ hoa đăng với hơn 1.000 hoa đăng thả xuống biển để tưởng nhớ các tiền nhân đã hy sinh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa năm xưa.

Năm nay, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa thu hút đông đảo khách thập phương, trong đó có những nhà nghiên cứu lịch sử, phóng viên trong và ngoài nước. Họ đến đây không chỉ để tham quan mà còn tìm hiểu về những chứng cứ lưu lại của đội hùng binh năm xưa đã hy sinh để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *