Bên bờ hạnh phúc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa công bố thêm đầu số di động 091.181.1556 tiếp nhận phản ánh của người dân về các vi phạm an toàn thực phẩm trong dịp Tết.

Ảnh minh họa ( internet )

 

Đón Tết năm nay, nếu phát hiện thực phẩm bẩn, ngoài đầu số 043.232.1556, người dân có thể gọi vào số di động nóng 091.181.1556 để phản ánh. Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng An toàn thực phẩm, kênh thông tin từ người dân vô cùng quan trọng trong việc phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm. Khi nhận được những thông tin này, Cục sẽ báo nhanh cho các đơn vị phụ trách kiểm tra, xác minh.

Từ ngày 20/12/2016 đến ngày 17/1, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên cả nước. Báo cáo của 42 địa phương và 6 đoàn liên ngành trung ương tại 12 tỉnh thành cho thấy hơn 40.000 cơ sở được thanh tra, tỷ lệ vi phạm gần 14%. Hơn 2.000 cơ sở bị phạt tiền, phạt cảnh cáo gần 700 cơ sở, đình chỉ hoạt động 22 cơ sở, 414 loại sản phẩm bị tiêu hủy. Tổng số tiền phạt trong đợt này hơn 8 tỷ đồng.

Các vi phạm chủ yếu là điều kiện vệ sinh cơ sở về trang thiết bị, dụng cụ, người lao động. Một số cơ sở vi phạm về việc ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm, thực phẩm không đảm bảo chất lượng…

 
Nguồn: Hà An ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *