Bên bờ hạnh phúc

Ngày 23-8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương (Ban Chỉ đạo) bàn biện pháp đối phó với cơn bão số 3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (Trung tâm), đến sáng 24-8, bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Thanh Hóa và còn có khả năng mạnh thêm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, đến ngày 23-8, các địa phương và lực lượng biên phòng đã hướng dẫn 58.177 tàu, thuyền/246.311 người tránh bão. Trong đó, hoạt động trên biển là 6.051 tàu/33.772 người.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh vùng nguy hiểm của bão sẽ từ vĩ tuyến 14 (tỉnh Bình Định) trở ra. Các địa phương xác định các vùng xung yếu, nguy hiểm để lên kế hoạch sơ tán dân.

Dù chưa vào đến đất liền song trong ngày 23-8, bão số 3 đã gây ra thiệt hại. Tại Thừa Thiên – Huế: Do ảnh hưởng của cơn bão, vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, một cơn lốc xoáy lớn quét qua địa bàn 2 xã Quảng Ngạn và Quảng Lợi, huyện Quảng Điền đã làm ít nhất 38 nhà dân bị tốc mái.

Khoảng 2 giờ sau, một cơn lốc xoáy khác đã làm hơn 50 nhà dân ở thôn Cự Lại Đông và Cự Lại Nam (xã Phú Hải, huyện Phú Vang) bị tốc mái nặng (trên 70%) và còn có rất nhiều nhà bị tốc mái, làm 6 người bị thương.

Đặc biệt, lốc xoáy đã làm gạch, đá, ngói… của Trường Mầm non Cự Lại Nam rơi làm 5 học sinh bị thương.

Tại Quảng Trị: Đến cuối ngày 23-8, toàn bộ 2.361 tàu thuyền của ngư dân đã vào bờ neo đậu an toàn.

Tại Đà Nẵng: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhận được tin báo của ông Trần Út, thuyền trưởng tàu đánh cá ĐNa 61406 (trú tổ 36, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về việc chiếc tàu này đang trên đường tránh bão thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã điều động tàu cứu hộ cứu nạn SAR 412 lên đường cứu hộ .

Tại Quảng Ngãi: Trước khi bão số 3 hình thành ở vùng biển Hoàng Sa, có 20 tàu đánh cá đang chạy tránh bão.

Trong số này, còn 2 tàu đánh cá chưa liên lạc được, đó là tàu đánh cá của ngư dân Bùi Văn Bình mang số hiệu QNg-96257-TS, ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn với 18 ngư dân và tàu của ngư dân Bùi Đại mang số hiệu QNg-96679-TS bị mất liên lạc.

Hướng dẫn tàu thuyền ra khỏi nơi nguy hiểm

Chiều 23-8, Thủ tướng đã có công điện khẩn gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, cùng các tỉnh, thành: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM chỉ đạo việc đối phó với cơn bão số 3.

Theo đó, các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi tiếp tục nắm chắc số lượng tàu thuyền còn hoạt động trên biển, hướng dẫn di chuyển về nơi tránh, trú bão an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các địa phương căn cứ tình hình cụ thể và diễn biến của bão, quyết định việc cấm tàu thuyền ra khơi; chỉ đạo triển khai việc chằng, chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện; di dời dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Hướng dẫn dân dự trữ lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm để chủ động đối phó với tình huống có mưa, lũ, bị chia cắt…

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *