Bên bờ hạnh phúc

Chiều 11/12, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

 

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, từ đầu năm đến nay, kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng các cấp đẩy mạnh phối hợp đấu tranh có hiệu quả, phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 187.000 vụ việc vi phạm, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2014. Thu nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 11.500 tỉ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ, khởi tố 1.123 vụ với 1.281 đối tượng. Một số vụ buôn lậu lớn được phát hiện như vụ buôn lậu 62.000 bao thuốc lá tại Củ Chi; vụ bắt giữ 156 bánh heroin tại địa bàn tỉnh Cao Bằng; bắt giữ 611.000 lít dầu lậu trên vùng biển Kiên Giang… 

Hoạt động của Ban chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm, nâng cao kết quả tổng thể công tác đấu tranh.

Thảo luận về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016, đại diện ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành nhận định năm 2016 nhiều hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, cùng với việc mở cửa rộng về thương mại, cũng sẽ là điều kiện cho những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại tăng lên, diễn biến phức tạp hơn. Do đó, công tác phòng, chống cần chủ  động, kịp thời hơn. Cần xác định các khu vực trọng điểm, các tuyến, mặt hàng cụ thể để có trọng tâm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, đặc biệt lưu ý tới các tuyến đường thủy, các vùng giáp biên địa hình phức tạp. Việc điều tra xử lý hành vi vi phạm cần được thực hiện quyết liệt, nghiêm minh. Cần xây dựng tốt bản lĩnh chính trị của lực lượng chống buôn lậu, công tác chống buôn lậu đảm bảo không có vùng cấm. Bên cạnh đó, để chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tận gốc cần nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm hàng hóa trong nước.

Các ý kiến cũng lưu ý thời điểm trước, trong và sau Tết Bính Thân tới, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp, cần tăng cường kiểm tra các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân như thuốc lá, rượu, đường…

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, tuy vụ việc bắt giữ nhiều nhưng số vụ xử lý về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất kinh doanh hàng giả vẫn chiếm tỉ lệ nhỏ, tỉ lệ khởi tố hình sự rất nhỏ, chưa tạo được hiệu quả răn đe đối với tội phạm.

Đồng quan điểm này, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh, cần nghiên cứu kỹ bối cảnh tình hình mới hiện nay về buôn lậu và sản xuất hàng giả để có phương hướng, chủ trương mới có hiệu quả hơn. Nếu không làm tốt vấn đề này, thì vấn nạn buôn lậu, sản xuất hàng giả vẫn là một thách thức không nhỏ đối với chúng ta. “Kiên quyết không để xảy ra tình trạng bảo kê, bao che, can thiệp đối với các vụ việc bị xử lý”, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung kiến nghị.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị: Từ nay đến Tết Nguyên đán, thời điểm hết sức nhạy cảm với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh và cùng phối hợp để mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường tiếp tục kiểm tra việc tuyên truyền, ký kết đối với các cơ sở, các doanh nghiệp, kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng như Bộ Công an, Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, thanh tra chuyên ngành và lực lượng quản lý thị trường.

Phát biểu kết luận hội nghị, về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Vấn đề hàng lậu, hàng giả là vấn đề toàn cầu, song ở Việt Nam nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng tới giống nòi và sức khỏe người dân. Trong năm qua, các thành viên Ban Chỉ đạo đã vào cuộc quyết liệt, thường xuyên từ công tác tổ chức, xây dựng thể chế, tuyên truyền… đạt được kết quả tích cực. Công tác phối hợp ở góc độ nào đó đã tốt hơn, phân rõ trách nhiệm hơn. Bên cạnh các mặt đạt được vẫn còn nhiều bất cập gây bức xúc trong nhân dân, nhất là tình trạng bảo kê, bao che cho các hoạt động buôn lậu, sản xuất hàng giả. Công tác quản lý Nhà nước về một số lĩnh vực còn buông lỏng và còn nhiều sơ hở trong quản lý xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón kém chất lượng…

Để chống buôn lậu có hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chống buôn lậu phải thực sự trong sạch, không bảo kê, bao che. Nhất định không nối giáo, tiếp tay cho buôn lậu. Chỗ nào làm sai phải kỉ luật cán bộ, luân chuyển đi chỗ khác. Ai không làm được phải thay ngay.

Bên cạnh đó cần có chế độ “thưởng nóng” cho các lực lượng làm tốt, khen thưởng xứng đáng, biểu dương kịp thời cũng như nhân rộng mô hình phát động phong trào tiểu thương cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng… Đồng thời, đánh mạnh vào các hang ổ đầu nậu.

Các bộ, ngành chức năng trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng chuyên trách để chống buôn lậu hiệu quả. “Các địa phương phải quyết tâm lớn, trách nhiệm cao, từng bước xây dựng kế hoạch cụ thể, kiên quyết kiềm chế, từng bước ngăn chặn tình trạng này”, Phó Thủ tướng chỉ đạo. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 quốc gia định hướng các công tác trọng tâm gồm: Tập trung bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; vận động quần chúng nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

Nguồn: Lê Sơn ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *