Bên bờ hạnh phúc

Sáng 30-5, tại Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã phát động chiến dịch toàn quốc chấm dứt bạo lực đối với trẻ em.

Trẻ em và quyền được vui chơi

 

Theo ông Trần Công Bình, chuyên gia bảo vệ trẻ em của UNICEF, một trong những thông điệp của chiến dịch là bạo lực đối với trẻ em không bao giờ có thể được biện minh – bởi văn hóa, truyền thống hay tôn giáo. Im lặng là một điều không thể chấp nhận được. Nếu bạn nhìn thấy bạo lực mà không hành động gì có nghĩa là bạn đang nói với trẻ em rằng những gì đang diễn ra với em là không sao. Đã đến lúc lên tiếng. Cho trẻ em thấy rằng bạn quan tâm đến các em.

Ban phát động chiến dịch cho biết có đến 73,9% số trẻ em Việt Nam từ hai đến 14 tuổi bị cha mẹ/người chăm sóc hay những người khác trong gia đình trừng phạt bằng bạo lực. 23,7% số phụ nữ đã lập gia đình và có con dưới 15 tuổi cho biết họ phải chứng kiến chồng mình có hành vi bạo lực đối với con cái trong suốt cả cuộc đời. 11% trong số các vụ bạo lực đó là dưới dạng đấm, đá, đánh. 15,7% dưới dạng tát, đẩy ngã hoặc ném đồ vật vào người; và 56,6% dưới dạng dọa dẫm hoặc đe dọa.

Nguồn: PLO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *