Bên bờ hạnh phúc

Tối nay (24/7), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho hay ông Sergei Lavrov thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.

Ngày 25/7, Ngoại trưởng Nga sẽ có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm. Hai bên sẽ trao đổi phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao hai nước về hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế – thương mại; đánh giá việc thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao trong năm 2009 và thống nhất kế hoạch hợp tác năm tới.

Mô tả ảnh.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước sẽ trao đổi các biện pháp tổ chức kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Ngoại trưởng Lavrov và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực, nhằm tăng cường phối hợp hành động trên các diễn đàn quốc tế.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có cuộc gặp và trao đổi với Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

LB Nga là nước đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2001 nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống V.Putin. Năm nay, hai nước kỷ niệm 15 năm ngày ký Hiệp ước về mối quan hệ hợp tác mới. Vừa qua, tại Matxcơva đã diễn ra cuộc đối thoại thường niên chiến lược ngoại giao, quốc phòng, an ninh giữa Việt Nam và Nga.

Trong chuyến thăm LB Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tháng 10/2008, lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược thực chất và hiệu quả hơn.

Theo X.Linh (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *