Bên bờ hạnh phúc

Dự án trọng điểm, một phần của đường cao tốc TP HCM – Cần Thơ, thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam, với tốc độ xe lên đến 120 km//h đã chính thức được khởi công hôm nay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự.

Toàn bộ dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ đi qua địa phận tỉnh Tiền Giang.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong lễ khởi công đường cao tốc sáng nay. Ảnh: P.T.

"Đường cao tốc khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực. Việc thi công phải được hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo xây dựng đường cao tốc theo đúng tiêu chuẩn", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong lễ khởi công .

Đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dài 54 km. Điểm đầu tuyến là nút giao Thân Cửu Nghĩa, thuộc xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang, điểm kết thúc tuyến tại nút giao quốc lộ 1A với bờ Bắc cầu Mỹ Thuận.

Mặt cắt ngang của đường cao tốc được thiết kế theo quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng xe khẩn cấp với tổng bề rộng nền đường từ 25,5 đến 26,5 m. Toàn tuyến có 43 cầu lớn nhỏ.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 19.000 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí đầu tư là vốn của Công ty phát triển đường cao tốc BIDV (BEDC) và vốn vay thương mại của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Thời gian hoàn thành dự kiến vào quý II năm 2013, sau khi đưa vào sử dụng hệ thống thu phí của đường Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ khép kín đồng bộ với dự án đường cao tốc TP HCM – Trung Lương. Dự kiến thời gian hoàn vốn là 34 năm.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *