Bên bờ hạnh phúc

Dự kiến quy định này chính thức có hiệu lực vào tháng 11 năm nay.

Ông Kim Kyo-shik cũng cam kết cố gắng hết sức để không có thêm phụ nữ Việt Nam nào trở thành nạn nhân của bi kịch giống như Thạch Thị Hoàng Ngọc, cô dâu Việt đã bị chồng người Hàn Quốc có vấn đề về tâm thần sát hại gần đây.

Trên tờ Chosun, nhật báo có số lượng phát hành lớn nhất Hàn Quốc, nhà báo Lee Seon-min cho biết, cùng với sự tăng lên số lượng các cô dâu Việt ở Hàn Quốc, số lượng nạn nhân cũng tăng lên nhiều. Cô Thạch Thị Hoàng Ngọc đến Hàn Quốc 8 ngày trước khi bị chồng giết hại. Năm 2007, một phụ nữ 19 tuổi Việt Nam cũng bị chồng ra tay một cách tàn bạo.

Theo số liệu thống kê, trong số khoảng 118.140 phụ nữ nước ngoài kết hôn với đàn ông Hàn Quốc, phụ nữ Việt chiếm số cao nhất, với 31.760 người, tiếp đó là phụ nữ Nhật Bản (9.315), Philippines (6.609), Campuchia (3.610) và Thái Lan (2.412).

Khi những thông tin về các nạn nhân là các cô dâu Việt đến Việt Nam, dư luận lên án kịch liệt những người Hàn Quốc. Gần đây, 4 tờ báo hằng ngày của Việt Nam đã đăng tải các bài chuyên đề về tính hung bạo của các ông chồng Hàn, chứng minh cho sự quan tâm đặc biệt của dư luận với hoàn cảnh của các cô dâu Việt, bài báo cho biết.

Ông Han Sun Kyo (bìa trái), nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc, gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân Thạch Thị Hoàng Ngọc.

Cũng theo tác giả Lee Seon-min, ba năm trước, Thủ tướng Việt Nam đã yêu cầu Đại sứ Hàn Quốc đảm bảo sự an toàn của cô dâu Việt. Chính phủ Hàn Quốc cũng quan tâm đến vấn đề này và trừng trị thẳng tay các trung tâm môi giới hôn nhân không được cấp phép, tăng cường yêu cầu visa hôn nhân. Đồng thời xúc tiến việc cử các quan chức tới Việt Nam để đảm bảo luật của Hàn Quốc được thực hiện trong quá trình đưa cô dâu tới Hàn Quốc. Đại sứ quán, người dân Hàn và cả giới doanh nhân Hàn tại Việt Nam cũng tham gia chương trình được thiết kế để giúp các phụ nữ Việt Nam có cuộc sống dễ dàng hơn ở Hàn Quốc.

Chương trình cũng đã phát huy tác dụng một phần nào đó. Tuy nhiên, những người hiểu biết vấn đề đều cho rằng, cần có một điều nữa nên làm. Đó là các ông chồng Hàn cần học hỏi nhiều hơn về đất nước của vợ mình. Các cô dâu Việt đến Hàn Quốc với một chút hiểu biết về đất nước của chồng, nhưng các chú rể Hàn lại lờ đi các thông tin về Việt Nam.

Chính phủ Hàn Quốc từng cho công bố mong muốn trang bị cho các chú rể Hàn hiểu biết hơn về các nền văn hóa nước khác. Nhưng số lượng bài học chỉ kéo dài từ 3-4 giờ thì không đủ. Họ cần có các chương trình dạy về phong tục, các câu hội thoại cơ bản, biểu lộ cảm xúc…

Một cô dâu Việt tham dự lớp học do Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức nói: “Tôi lo sợ sống ở Hàn Quốc, nhưng tôi sẽ cố gắng. Và tôi cũng không thích phần nói về ly hôn, tôi muốn sống hạnh phúc với chồng hợp pháp của mình”.

“Các ông chồng cũng phải cố gắng hơn để hiểu về các cô dâu ngoại của mình. Chính phủ cần giúp đỡ những người đàn ông để đảm bảo rằng những ước mơ đơn giản và đẹp đẽ của phụ nữ Việt có thể trở thành hiện thực”, tác giả bài báo nhận định.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *