Bên bờ hạnh phúc

Theo Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Hội nghị giữa kỳ không chính thức nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) sẽ diễn ra ngày 8 và 9/6 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Các đại biểu dự Hội nghị CG 2008. Ảnh: XL

Hội nghị giữa kỳ CG lần này tập trung thảo luận các chủ đề : đánh giá tình hình phát triển kinh tế vĩ mô, những diễn biến mới và triển vọng tăng trưởng cho năm 2009, ảnh hưởng xã hội bắt nguồn từ việc suy giảm kinh tế và chính sách thích ứng của Chính phủ, hiệu quả viện trợ và tiến triển của quá trình hài hòa hóa thủ tục.

Các đại biểu cũng sẽ nghe báo cáo từ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, thảo luận vấn đề quản trị công và chống tham nhũng, trong đó tập trung vào việc thực hiện Chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Hội nghị dành phiên thảo luận riêng về vấn đề biến đổi khí hậu, đề cập việc thích nghi và giảm thiểu tác động.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), một hoạt động gắn với Hội nghị CG dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ khu vực tư nhân – và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng tổ chức vào ngày 1/6 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Diễn đàn tập trung vào những chủ đề ấn tượng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước về môi trường kinh doanh, Báo cáo kết quả khảo sát về các trở ngại trong thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tại Diễn đàn cũng sẽ diễn ra phiên đối thoại với Chính phủ về thị trường vốn và ngân hàng, sản xuất và phân phối, du lịch.
Đoàn đại biểu của Chính phủ tham dự Hội nghị lần này dự kiến do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm dẫn đầu, bao gồm các đại diện cao cấp của các bộ, ngành. Các đồng Chủ tịch của Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt nam là Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Võ Hồng Phúc và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng WB tại Việt Nam.

Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt nam bao gồm các thành viên của Chính phủ Việt nam và các đại diện của các nhà tài trợ song phương và đa phương cho Việt nam. Tại Hội nghị CG 2008, các nhà tài trợ cam kết tài trợ hơn 5 tỷ USD hỗ trợ cho chương trình giảm nghèo và phát triển của Việt Nam.

Theo Xuân Linh (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *