Bên bờ hạnh phúc

Trước những thay đổi bất thường của thời tiết và điều kiện vệ sinh môi trường như hiện nay, nhiều loại dịch bệnh có điều kiện phát triển và diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết. Để hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp mắc cũng như tử vong do sốt xuất huyết gây ra trong những tháng cuối năm và nhất là vào mùa mưa, tỉnh Vĩnh Long đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm khống chế căn bệnh này.

Muỗi vằn – tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết

Theo thống kê của ngành Y tế Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện trên 200 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm hơn 270 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các trường hợp sốt độ 3, độ 4 cũng giảm nhiều.

Tuy nhiên, khi những cơn mưa chuyển mùa tạo điều kiện cho muỗi vằn – tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết phát triển, ngành Y tế cũng đang đẩy mạnh nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức phòng chống bệnh cho người dân.

Hiện nay, ngoài tăng cường giám sát mật độ côn trùng, muỗi và tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh lồng ghép trong các buổi họp tổ, ấp, các cộng tác viên sốt xuất huyết còn tích cực đến tận nhà dân để tuyên truyền.

Nhằm hạ thấp mật độ côn trùng và tạo cho cộng đồng ý thức được tác hại nguy hiểm của bệnh và cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết, ngành Y tế cũng đang triển khai chiến dịch diệt lăng quăng tại các địa phương xuất hiện nhiều ca sốt xuất huyết và có nguy cơ bùng phát thành dịch.

Theo dự báo của Cục Y tế dự phòng và Viện Pasteur TP.HCM năm nay, bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát thành dịch, đặc biệt là trong các tháng mùa mưa. Vì thế, bên cạnh các biện pháp phòng chống của ngành Y tế, mọi người cần nâng cao ý thức diệt muỗi, diệt lăng quăng để phòng căn bệnh truyền nhiễm chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu này.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *