Bên bờ hạnh phúc

Nhờ được đầu tư hoàn chỉnh từ hệ thống kênh mương, nhà xưởng đến trang, thiết bị phục vụ cho công tác ươm giống thuỷ sản nên Trại giống thuỷ sản Vĩnh Long ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, trại đã xác lập hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật sinh sản cá tra. Đây được xem là thành công đáng ghi nhận của trại giống thuỷ sản Vĩnh Long.

Nghề nuôi cá tra được xem là thế mạnh của vùng sông nước Cửu Long

Vào thời điểm hiện tại, quy trình kỹ thuật cho cá tra sinh sản đã được Trại giống thuỷ sản Vĩnh Long thực hiện một cách hoàn hảo. Ưu thế của trại là có đàn cá tra bố mẹ được tuyển chọn đạt tiêu chuẩn từ Viện Nghiên cứu thuỷ sản 2 nên sinh sản đạt chất lượng cao. Bình quân mỗi tháng, trại sản xuất khoảng 30 triệu cá tra bột để cung cấp cho các cơ sở ươm giống cá tra trong tỉnh.

Trong số gần 140 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cá tra của tỉnh thì chỉ mới có Trại giống thuỷ sản Vĩnh Long áp dụng hiệu quả quy trình kỹ thuật cho cá tra sinh sản.

Nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL nói chung và Vĩnh Long nói riêng được xem là thế mạnh của vùng sông nước Cửu Long. Năm vừa qua, mặc dù giá cả không thuận lợi nhưng diện tích nuôi cá tra thâm canh ở Vĩnh Long vẫn tiếp tục tăng, nâng tổng số diện tích toàn tỉnh lên trên 400 ha. Sản lượng cá tra thu hoạch trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt trên 31.000 tấn, tăng hơn 6.500 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu cá tra giống phục vụ cho các hộ nuôi mỗi năm ở Vĩnh Long lên đến cả trăm triệu con. Cho nên, việc đẩy mạnh sản xuất cá tra giống, từng bước tạo sự liên kết để đáp ứng nhu cầu giống chất lượng cao cho các hộ nuôi là mục tiêu trọng tâm của Trại giống thuỷ sản Vĩnh Long.

Cùng với sản xuất cá tra giống, Trại cũng duy trì việc chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất các đối tượng giống thuỷ sản khác như cá lăng vàng, cá éc mọi, cá cóc, cá thác lác còm… để người dân hình thành các mô hình nuôi thuỷ sản cho thu nhập cao.

Với diện tích 7 ha mặt nước và khoảng 7 tấn cá tra bố mẹ, năm nay, Trại giống thuỷ sản Vĩnh Long sẽ sản xuất khoảng 300 triệu cá tra bột, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái để cung cấp cho các cơ sở kinh doanh giống trong tỉnh và phấn đấu đến năm 2011 sẽ sản xuất 500 triệu cá tra bột.

Trại giống thuỷ sản Vĩnh Long có thể được xem là một trong những địa chỉ tin cậy để người nuôi cá tra quan tâm tìm đến vì giống thuỷ sản chất lượng cao là yếu tố quan trọng góp phần tăng sản lượng, tăng hiệu quả kinh tế cho người nuôi.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *