Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (22/10), Ban Cưỡng chế TPVL đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của 3 hộ ở ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, trong khu vực xây dựng Nhà máy bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

Ban Cưỡng chế TPVL thu hồi đất của ba hộ thuộc ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi để bàn giao đất cho đơn vị thi công

Ba hộ bị thu hồi đất gồm hộ ông Nguyễn Ngọc Bền, cư ngụ số 92A, tổ 5; hộ bà Nguyễn Kim Sang, ngụ số 36, tổ 2 và hộ bà Nguyễn Thị Liễu, ngụ số 91A, tổ 5. Cả 3 hộ cùng thuộc ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, TPVL.

Thi hành quyết định số 3142 ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Long, 3 hộ này đã tự tháo dỡ nhà cửa, cây trồng để giao đất cho Ban Quản lý dự án. Tuy vậy, những hộ này vẫn còn chừa một phần hoặc sau đó, cất lại nhà tạm để chiếm giữ đất. Vì vậy, chính quyền buộc phải tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất để khởi công xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn – Vĩnh Long theo kế hoạch.

Dịp này, Ban Cưỡng chế TPVL cũng hỗ trợ cho xã Tân Ngãi tháo dỡ các liều che chắn tạm bợ trong khu đất xây dựng nhà máy bia và tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính hộ của bà Dương Hồng Thủy và hộ ông Nguyễn Hồng Kỳ, ở ấp Tân Vĩnh Thuận, do tái chiếm đất thuộc khu vực xây dựng Nhà máy bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

An Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *