Bên bờ hạnh phúc

Sau khi thu hoạch dứt điểm lúa vụ Hè Thu, bà con nông dân trong huyện Long Hồ đã tranh thủ vệ sinh đồng ruộng, làm đất để sản xuất tiếp vụ lúa Thu đông.

Vụ lúa này, huyện có kế hoạch xuống giống 2.900 ha; đến nay, bà con nông dân trong huyện đã xuống giống được hơn 3.320 ha, vượt 14% kế hoạch. Diện tích xuống giống lúa Thu Đông sẽ còn tiếp tục tăng trong vài ngày tới đây. Nguyên nhân của việc tăng diện tích là do năm nay nhuần 2 tháng Năm Âm lịch nên bà con tranh thủ xuống giống. Trong đó, có 2.000 ha đang trong giai đoạn mạ; trên 1.000 ha đang trong giai đoạn đẻ nhánh, diện tích còn lại trong giai đoạn đòng trổ. Ngành chuyên môn khuyến cáo so với 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu, Thu Đông là vụ lúa gặp nhiều bất lợi trong sản xuất do vào mùa mưa bão và triều cường. Để góp phần hạn chế thiệt hại, nâng cao hiệu quả sản xuất, bà con nông dân cần chủ động trong việc chăm sóc lúa và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành chuyên môn. Hiện tại trà lúa Thu Đông trên địa bàn huyện phát triển khá tốt mật độ sâu bệnh không đáng kể, tuy nhiên do diễn biến thời tiết bất thường bà con nông dân nên tranh thủ thời gian thăm đồng kịp thời phát hiện sâu, bênh gây hại lúa.

Phước Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *