Bên bờ hạnh phúc

Đặc biệt, ông thường xuyên nghiên cứu tài liệu liên quan đến việc sản xuất lúa giống để học hỏi, rút kinh nghiệm. Từ đó, mô hình sản xuất lúa giống của ông luôn đạt hiệu quả cao.

Ông Võ Văn Viên cho biết:“Lúa giống là rất cần thiết, nhưng lối xóm tôi không ai có. Vì vậy, tôi qua trường, viện tìm mua giống về sản xuất cho nông dân ở đây sử dụng. Mỗi vụ tôi sản xuất từ 6 – 10 loại, có giống đại trà, có giống trình diễn. Bà con xem thấy thích hợp thì mình nhân ra nữa, giống nào không thích thì bỏ”.

Nhờ được tham gia khóa tập huấn về “Kỹ năng chọn và lai tạo lúa giống” ông Năm Viên đã ứng dụng được nhiều biện pháp chọn dòng phân ly, cách phục tráng giống, để nhân ra cho bà con nông dân ở địa phương.

Với sự nỗ lực của bản thân, cộng với sự hỗ trợ tích cực của các nhà khoa học, thời gian qua, ông đã lai tạo thành công nhiều giống lúa mới có chất lượng cao.

Mô hình sản xuất lúa giống của ông Võ Văn Viên đã góp phần thực hiện tốt việc xã hội hóa công tác nhân giống lúa mới, nâng cao giá trị hạt gạo, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *