Bên bờ hạnh phúc

Chăm lo, tạo điều kiện cho người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống là một trong những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm. Tại Vĩnh Long, ngoài chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, các hộ có người khuyết tật cũng được quan tâm giúp đỡ bằng nhiều hình thức. Trong đó, dự án hỗ trợ bò sinh sản cho người khuyết tật do Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh thực hiện đã bắt đầu phát huy hiệu quả.

Những con bò này được nuôi từ dự án hỗ trợ bò sinh sản cho người khuyết tật.

Không như những đứa trẻ khác, sau khi lọt lòng mẹ, em Nguyễn Hoàng Vũ con anh Nguyễn Hoàng Lâm và chị Hồ Thị Thu Hằng ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ không may bị bệnh xuất huyết não. Di chứng căn bệnh không chỉ khiến Vũ bị bại cả tay lẫn chân mà giọng nói cũng không rõ ràng. Không có ruộng vườn, đi làm thuê chạy ăn từng bữa, lại phải luôn chạy chữa, chăm sóc con bệnh tật khiến gia đình anh Lâm nhanh chống rơi vào hộ nghèo. Nhưng với bản chất cần cù và ý chí vươn lên, sau khi gia đình nhận được con bò từ dự án hỗ trợ bò sinh sản của Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi chức năng, gia đình anh không chỉ thoát được cái nghèo mà còn có khả năng lo cho con ăn học.

Từ ngày em Đào chào đời, gia đình chị Nguyễn Thị Xuyên vốn khó lại càng vất vả hơn. Bao nhiêu tiền làm thuê được anh chị chạy lo thuốc thang cho con nhưng di chứng của căn bệnh bại não vẫn khiến Đào không thể vận động bình thường như mọi người. Cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn nhưng từ khi được hỗ trợ vốn bằng con bò giống, kinh tế gia đình dần ổn định.

Với hình thức hỗ trợ gia đình người khuyết tật một con bò cái, đến khi bò mẹ đẻ con gia đình sẽ trao lại cho chương trình con bê thứ 2 để hỗ trợ cho người khuyết tật khác. Sau hơn 5 năm thực hiện, dự án đã nhân rộng được gấp đôi số bò ban đầu với gần 120 người khuyết tật được thụ hưởng. Trong đó, đã có hơn 70% hộ thoát nghèo.

Bằng giải pháp thiết thực, dự án hỗ trợ bò sinh sản cho người khuyết tật do Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Long vận động các tổ chức phi chính phủ và các nhà hảo tâm tài trợ không chỉ giúp gia đình người khuyết tật có điều kiện vươn lên trong cuộc sống mà còn giảm gánh nặng cho xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Minh Nguyệt

Không như những đứa trẻ khác, sau khi lọt lòng mẹ, em Nguyễn Hoàng Vũ con anh Nguyễn Hoàng Lâm và chị Hồ Thị Thu Hằng ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ không may bị bệnh xuất huyết não. Di chứng căn bệnh không chỉ khiến Vũ bị bại cả tay lẫn chân mà giọng nói cũng không rõ ràng. Không có ruộng vườn, đi làm thuê chạy ăn từng bữa, lại phải luôn chạy chữa, chăm sóc con bệnh tật khiến gia đình anh Lâm nhanh chống rơi vào hộ nghèo. Nhưng với bản chất cần cù và ý chí vươn lên, sau khi gia đình nhận được con bò từ dự án hỗ trợ bò sinh sản của Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi chức năng, gia đình anh không chỉ thoát được cái nghèo mà còn có khả năng lo cho con ăn học. Từ ngày em Đào chào đời, gia đình chị Nguyễn Thị Xuyên vốn khó lại càng vất vả hơn. Bao nhiêu tiền làm thuê được anh chị chạy lo thuốc thang cho con nhưng di chứng của căn bệnh bại não vẫn khiến Đào không thể vận động bình thường như mọi người. Cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn nhưng từ khi được hỗ trợ vốn bằng con bò giống, kinh tế gia đình dần ổn định. Với hình thức hỗ trợ gia đình người khuyết tật một con bò cái, đến khi bò mẹ đẻ con gia đình sẽ trao lại cho chương trình con bê thứ 2 để hỗ trợ cho người khuyết tật khác. Sau hơn 5 năm thực hiện, dự án đã nhân rộng được gấp đôi số bò ban đầu với gần 120 người khuyết tật được thụ hưởng. Trong đó, đã có hơn 70% hộ thoát nghèo. Bằng giải pháp thiết thực, dự án hỗ trợ bò sinh sản cho người khuyết tật do Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Long vận động các tổ chức phi chính phủ và các nhà hảo tâm tài trợ không chỉ giúp gia đình người khuyết tật có điều kiện vươn lên trong cuộc sống mà còn giảm gánh nặng cho xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *