Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (22/10), HĐND TPVL khóa 9, nhiệm kỳ 2004 – 2011 đã tiến hành kỳ họp bất thường thứ 19. Đây là kỳ họp để bầu các chức danh chủ tịch và phó chủ tịch HĐND, chủ tịch và 3 phó chủ tịch UBND TPVL.

Tham dự kỳ họp có ông Lê Phúc Lợi, Giám đốc Sở Nội Vụ Tỉnh, ông Phan Anh Vũ, Bí thư Thành uỷ Thành Phố Vĩnh Long cùng 33 đại biểu HĐND TP.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPVL đã tiến hành các thủ tục bầu cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND TP; chủ tịch và 3 chức danh phó chủ tịch UBND; thành viên UBND TP và bầu bổ sung đại biểu vào Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội của HĐND TP theo Luật bầu cử HĐND và UBND quy định.

Kết quả, ông Tăng Tỷ, Phó Bí thư Thành ủy TPVL đắc cử vào chức danh Chủ tịch HĐND Thành Phố Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Lan Phương, Chủ tịch Hội Nông dân TPVL đắc cử Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cũng bầu ông Nguyễn Việt Thanh, Quyền Chủ tịch UBND, làm Chủ tịch UBND TPVL, cùng 3 phó chủ tịch UBND TP gồm ông Nguyễn Văn Nhuần (hiện là Bí thư Đảng uỷ Phường 1), ông Nguyễn Văn Dũng (Bí thư Đảng uỷ Phường 5), và ông Lê Thanh Sơn (Phó Phòng Quản lý Đô thị TPVL). Ông Phạm Văn Ngân, Trưởng Công an TPVL được bầu vào chức danh thành viên UBND TPVL phụ trách công an TP. Đồng thời, các đại biểu cũng bầu bổ sung 4 đại biểu HĐND vào 2 ban chuyên môn Pháp chế và Kinh tế xã hội của HĐND TP.

Với tư cách là tân Chủ tịch UBND TPVL, ông Nguyễn Việt Thanh hứa sẽ cùng với tập thể UBND đòan kết, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, xây dựng TPVL xanh, sạch và đẹp.

Trong diễn văn bế mạc kỳ họp, ông Tăng Tỷ, Chủ tịch HĐND TPVL, nhấn mạnh, đây là kỳ họp nhằm kiện tòan bộ máy tổ chức cơ quan dân cử và bộ máy tổ chức của UBND TP, để từ đó, phấn đấu xây dựng TPVL ngày càng giàu đẹp, ngang tầm với các thành phố khác trong khu vực và cả nước.

Minh Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *