Bên bờ hạnh phúc

Bãi rác Hòa Phú, huyện Long Hồ được đưa vào khai thác từ năm 1997 trên diện tích 2,4 ha. Bãi rác này đang trong tình trạng quá tải, với những "núi rác" cao gần 10 mét và có nguy cơ gây vỡ đê bao khi mùa mưa đến. Hiện, việc tìm ra các giải pháp để khắc phục tình trạng quá tải và ô nhiễm tại bãi rác này là vấn đề đang được các ngành chức năng quan tâm thực hiện.

Sau hơn 13 năm đưa vào khai thác, phần lớn diện tích bãi rác Hòa Phú đã được lấp đầy với tổng khối lượng rác trên 250.000 tấn. Mặc dù chiều cao của “núi rác” đã gần 10 mét nhưng hiện tại, bình quân mỗi ngày bãi rác này phải “gồng mình” gánh thêm gần 100 tấn rác ở 8 huyện, thành phố trong tỉnh.

Cùng với việc áp dụng công nghệ xử lý vi sinh để xử lý mùi hôi của bãi rác, thời gian qua, Công ty Công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long còn đầu tư trên 7 tỷ đồng xây dựng hệ thống đê bao và tường rào quanh bãi rác để tránh rò rỉ nước ra môi trường bên ngoài. Tuy vậy, với lượng rác tiếp nhận mỗi ngày càng nhiều thì những giải pháp trên chỉ mang tính tình thế.

Bãi rác Hòa Phú là một trong những bãi rác nằm trong danh mục các bãi rác phải xử lý triệt để theo quyết định của Thủ tướng từ năm 2003, nhưng đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã 2 lần xin hoãn thời gian thực hiện vấn đề này vì muốn đảm bảo môi trường chung quanh thì phải hoàn toàn đóng cửa bãi rác để xử lý mùi hôi theo đúng quy trình kỹ thuật mà tỉnh chỉ có duy nhất bãi rác này tiếp nhận rác hằng ngày.

Để giải quyết việc xử lý rác trên địa bàn tỉnh, năm 2009, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có chủ trương giao Công ty Phương Thảo làm chủ đầu tư triển khai dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên diện tích 8 ha ở ngay sau bãi rác Hòa Phú. Nhưng việc triển khai rất chậm làm ảnh hưởng đến việc giải quyết rác thải trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình này, Công ty Công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản trình UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh trong khu vực này. Đây là giải pháp tạm thời nhằm giải quyết tình trạng quá tải của bãi rác Hòa Phú trong khi chờ đợi dự án xây dựng nhà máy xử lý rác hoàn thành vào đưa vào sử dụng. Và đến nay, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã chấp thuận cho Công ty Công trình công cộng triển khai xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh với tổng kinh phí đầu tư khoảng 6 tỷ đồng, dự án sẽ được triển khai từ nay đến năm 2011.

Kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, mức sống người dân ngày càng cao đồng nghĩa với lượng rác thải thải ra môi trường ngày càng nhiều. Đây sẽ là gánh nặng trong cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Tuy vậy, nếu có sự chung tay gánh vác có trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là của các ngành chức năng theo hướng xã hội hóa, thì vấn đề xử lý triệt để sẽ không còn nan giải.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *