Bên bờ hạnh phúc

9 tháng qua, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, người khuyết tật và bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt công tác chăm lo cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ người khuyết tật vượt qua khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên hòa nhập trong cuộc sống.


Hội đã hỗ trợ vốn sinh kế cho 89 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam còn khả năng lao động có hoàn cảnh nghèo, cận nghèo, khó khăn; tặng 123 xe lăn, xe lắc; xây mới 2 căn nhà tình thương; tặng 4.585 phần quà nhân các ngày lễ, tết. Ngoài ra Hội còn trợ giúp chi phí mổ tim cho 3 ca trường hợp và thự chiện nhiều hoạt động khác với tổng giá trị phúc lợi đạt 4 tỷ 890 triệu đồng.
Nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, vào những tháng cuối năm, 3 cấp Hội tiếp tục phát huy và duy trì thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, thường xuyên: góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng; vận động hỗ trơ phương tiện sinh hoạt, học tập, chăm lo đời sống vật chất tinh thần; chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho các đối tượng.

Nguyễn Ngọc – Anh Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *