Bên bờ hạnh phúc

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) mới đây đã bổ sung 18 địa điểm mới từ khắp nơi trên thế giới vào Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu. Trong đó, Philippines và New Zealand là 2 nước lần đầu tiên có công viên được công nhận.  

Công viên địa chất Caçapava, Quarta Colônia (Brazil)

Một số Công viên địa chất toàn cầu mới:

·       Công viên địa chất Caçapava, Quarta Colônia (Brazil)

·       Công viên địa chất Lavreotiki (Hy Lạp)

·       Công viên địa chất Ijen, Maros Pangkep, Merangin Jambi, Raja Ampat (Indonesia)

·       Công viên địa chất Aras, Tabas (Iran)

·       Công viên địa chất Waitaki Whitestone (New Zealand)

·       Công viên địa chất Đảo Bohol (Philippines)

Ban điều hành của UNESCO đã nhất trí bổ sung 18 địa điểm vào mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, nâng số công viên địa chất toàn cầu lên 145 thuộc 48 quốc gia. Công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận đầu tiên của Philippines là đảo Bohol, còn của New Zealand là Waitaki Whitestone.

Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO được tạo ra vào năm 2015 và công nhận “di sản địa chất có ý nghĩa quốc tế”. Công viên địa chất phục vụ cộng đồng địa phương bằng cách kết hợp bảo tồn với tiếp cận cộng đồng và cách tiếp cận bền vững để phát triển./.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *