Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã bất ngờ bày tỏ mong muốn đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 3 năm qua ở Ukraine. Động thái này đánh dấu sự thay đổi lập trường của Tổng thống Volodymyr Zelensky bởi trước đây ông đã ký một sắc lệnh về việc cấm mọi cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo người Anh Piers Morgan, được công bố vào rạng sáng 05/02, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, nếu đây là cách duy nhất để mang lại hòa bình cho người dân Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cuộc đàm phán này cần có 4 bên tham gia gồm Ukraine, Nga, Liên minh châu Âu và Mỹ.
Hồi tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc lại lập trường của Nga rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky không có tính hợp pháp để ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Nga, bởi nhiệm kỳ tổng thống của nhà lãnh đạo này đã kết thúc vào tháng 5/2024. Dẫu vậy, ông chủ Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng cử các nhà đàm phán tới Ukraine nếu chính quyền Kiev chấp nhận đối thoại.
Trong một diễn biến khác có liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm 04/02 cho biết, Mỹ đang có các cuộc đàm phán “rất tích cực và mang tính xây dựng” với Nga và Ukraine về tình hình Ukraine. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine và sẵn sàng gặp Tổng thống Vladimir Putin. Hãng tin Anh Reuters hôm 04/02 đưa tin, Ả-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) có thể là những địa điểm tiềm năng cho hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga./.
Dương Tuyển