Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Brazil đêm 09/01 cho biết các cơ quan quyền lực cao nhất nước đã hoạt động bình thường trở lại sau vụ bạo loạn hồi cuối tuần qua. Hiện lực lượng chức năng đã dỡ bỏ toàn bộ các lán trại mà những người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro dựng lên từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 10/2022 và từ đó xông vào tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao và Dinh Tổng thống ở thủ đô Brasilia.

Ảnh minh họa

Trong một thông báo, Bộ trưởng Tư pháp Brazil Flavio Dino cho hay, mặc dù những dấu vết của cuộc bạo loạn vẫn còn hiện hữu tại tòa nhà của các cơ quan công quyền, song Tổng thống Lula da Silva đã quay trở lại làm việc bình thường tại Dinh Tổng thống và ngay lập tức có cuộc họp với các quan chức của Quốc hội và Tòa án Tối cao, cũng như các tư lệnh quân đội.

Phát biểu vào sáng 10/01 giờ Việt Nam, Tổng thống Lula da Silva khẳng định, Brazil sẽ tiếp tục điều tra cho đến khi tất cả những người có liên quan đến vụ bạo loạn vừa qua bị trừng trị: “Gần 1.500 người đã bị bắt giữ. Họ bị tạm giam cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.”

Nhà lãnh đạo Brazil cũng gọi vụ bạo loạn vừa qua là hành động khủng bố. Cảnh sát cho biết đang tiến hành lấy lời khai từ những đối tượng đang bị tạm giữ và sẽ tiếp tục mở rộng điều tra. Lực lượng chức năng Brazil cũng đã tịch thu khoảng 40 xe buýt được sử dụng để chở người biểu tình đến thủ đô Brasilia tham gia vụ bạo loạn./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *